Sự thật chuyện Bảo Hân sẽ bỏ đóng phim 2 năm sau "Về nhà đi con"

Ý An (tổng hợp) |

"Tôi muốn tập trung học hành nhưng nếu có vai hay mà ngắn thì tôi cũng sẽ tham gia chứ không phải là hoàn toàn không đóng phim trong 2 năm tới", Bảo Hân chia sẻ.

Cách đây không lâu, thông tin nữ diễn viên trẻ Bảo Hân sẽ ngừng đóng phim trong 2 năm gây xôn xao dân mạng. Là một trong những diễn viên được yêu thích nhất của bộ phim truyền hình đình đám "Về nhà đi con" nên việc Bảo Hân ngưng đóng phim khiến nhiều khán giả cảm thấy tiếc nuối.

Tuy nhiên, theo lời tâm sự mới nhất của Bảo Hân thì thông tin đó thiếu chính xác. Cụ thể, Bảo Hân cho biết trong thời gian sắp tới, cô muốn tập trung cho việc học của mình ở trường Sân khấu - Điện ảnh.

Tuy nhiên, nếu có những vai diễn hay, không chiếm quá nhiều thời gian và phù hợp với mình, cô vẫn có thể xem xét tham gia.

"Tôi muốn tập trung học hành nhưng nếu có vai hay mà ngắn thì tôi cũng sẽ tham gia chứ không phải là hoàn toàn không đóng phim trong 2 năm tới", Bảo Hân chia sẻ với VietNamNet.

Theo lời của Bảo Hân, hiện cô đang theo học năm thứ 2 tại trường đại học. Kinh nghiệm diễn xuất chưa có nhiều.

Bản thân vai Dương trong "Về nhà đi con" do Bảo Hân diễn xuất cũng rất giống với tính cách thật của cô ngoài đời, nên gần như cô rất ít phải diễn mà cứ thể hiện đúng với mình.

Hơn nữa, trường học của Bảo Hân cũng có những nội quy quy định về việc các sinh viên tham gia đóng phim trong thời gian còn học ở trường.

Vì thế, Bảo Hân muốn tập trung học tập thật tốt, để có thể thể hiện tốt hơn những vai diễn trong tương lai của mình.

Sự thật chuyện Bảo Hân sẽ bỏ đóng phim 2 năm sau Về nhà đi con - Ảnh 1.

Dàn diễn viên nổi bật của phim "'Về nhà đi con"

Trước đó, NSƯT Trung Anh từng có những lời nhận xét rất ưu ái và đầy tính động viên dành cho Bảo Hân.

Ông viết: "Nếu ai đã từng xem phim "Về nhà đi con" mà nói rằng không thích cô bé này thì tôi không tin.

Quá đáng yêu, hồn nhiên, trong sáng, mạnh mẽ và rất ấn tượng với những lời thoại gây sốc.

Hân bước vào phim như bước vào ngôi nhà của mình, không chút bỡ ngỡ, không mặc cảm hay tự ti.

Hân không cần phải gồng mình lên với mỗi cảnh quay vì đơn giản Hân đang SỐNG cùng nhân vật của mình chứ không phải DIỄN. Nên mới ra được một Ánh Dương sống động, ấn tượng đến vậy.

Chúc mừng con và Bố tin rằng, ánh hào quang của Ánh Dương sẽ không làm khó cho con với những vai diễn sau này.

Một điều nữa làm bố thêm yêu quý con, tuy còn rất trẻ nhưng con vẫn đứng vững trên đôi chân của mình.

Khi đã là người của công chúng, được tung hô, được săn đón, được chiều chuộng, con vẫn dung dị như trước, không khoe khoang kiếm được bao hợp đồng quảng cáo, hay kiếm được bao tiền...

Khán giả cũng sẽ yêu con ở cả những điều đó nữa. Chúc mừng Tomboyloichoi của bố".

Sự thật chuyện Bảo Hân sẽ bỏ đóng phim 2 năm sau Về nhà đi con - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại