
Tạp chí Military Watch (MW) của Mỹ, trích dẫn một tuyên bố từ Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec cho biết, máy bay chiến đấu Su-35 của Nga đã lập kỷ lục về số lượng chiến thắng trên không khi làm nhiệm vụ trong Lực lượng Phòng không.

Thiết bị điện tử hàng không tiên tiến của máy bay - đặc biệt là hệ thống tác chiến điện tử và hệ thống phòng thủ tổng thể tích hợp trên chiếc tiêm kích đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ các phi công.

Được phát triển từ dòng máy bay chiến đấu hạng nặng của Cục Thiết kế Sukhoi, Su-35 sở hữu khả năng phòng không được nâng cao, khác với Su-30SM và Su-34 đa năng, vốn chuyên về tấn công mặt đất.

Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga cũng sử dụng Su-57 và MiG-31 trong không chiến ở Ukraine, mỗi loại đều có ưu điểm riêng, nhưng Su-35 là máy bay chiến đấu được sử dụng rộng rãi nhất trên thực địa và do đó được ghi nhận nhiều chiến thắng hơn.

Phía Ukraine cũng nhận thức được mối nguy hiểm mà loại máy bay này gây ra. Một phi công F-16 của Kyiv thừa nhận rằng sự hiện diện của Su-35 trên bầu trời đã ngăn cản anh ta và đồng đội chiến đấu theo cách họ được huấn luyện ở châu Âu.

"Chúng tôi không thể sử dụng chiến thuật của NATO, nếu không sẽ bị Su-35 và các hệ thống phòng không bắn hạ ngay lập tức. Thật không may, họ kiểm soát bầu trời. Chúng tôi phải bay ở độ cao thấp và liên tục thực hiện các thao tác cơ động", phi công này nói.

Các đối tác phương Tây liên tục nhắc nhở bộ chỉ huy Ukraine rằng máy bay F-16 và Mirage do NATO cung cấp không đủ khả năng cạnh tranh với Su-35, và điều này cần được tính đến trong kế hoạch tác chiến.

Trong thời gian tới, dự kiến Su-35 có thể tiếp tục được nâng cấp, trọng tâm là trang bị cho nó radar mảng pha quét chủ động, sẽ khiến năng lực tác chiến tầm xa của chiếc tiêm kích này tăng vọt.