Sri Lanka hỏi mua dầu của Nga với giá ưu đãi

PV |

Động thái này diễn ra trong bối cảnh đảo quốc Ấn Độ Dương đang thiếu trầm trọng nhiên liệu, khiến nền kinh tế rơi vào hỗn loạn.

Các tài xế tại Sri Lanka xếp hàng dài mua nhiên liệu trong bối cảnh khủng hoảng khiến nước này thiếu trầm trọng các loại nhiên liệu và hàng hóa thiết yếu. (Ảnh: AP)

Các tài xế tại Sri Lanka xếp hàng dài mua nhiên liệu trong bối cảnh khủng hoảng khiến nước này thiếu trầm trọng các loại nhiên liệu và hàng hóa thiết yếu. (Ảnh: AP)

Một phái đoàn cấp Bộ trưởng của Sri Lanka sẽ tới Nga tuần tới để đàm phán về việc mua dầu thô của nước này với giá ưu đãi.

Sri Lanka từng mua dầu của Nga với giá ưu đãi và hiện giờ đang tìm hiểu khả năng đạt được một thỏa thuận dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu của đất nước. Cũng giống như các quốc gia Nam Á khác, nước này hiện vẫn duy trì quan điểm trung lập về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Đây sẽ là đoàn quan chức cấp Bộ trưởng thứ hai của Sri Lanka tới Moscow trong vòng chưa đầy 1 tháng qua để đàm phán một thỏa thuận mua dầu giá rẻ.

Hồi tháng 5/2022, Sri Lanka từng nhận dầu viện trợ của Moscow. Số dầu viện trợ trị giá 73 triệu USD này giúp Sri Lanka khởi động lại nhà máy lọc dầu duy nhất của mình. Quốc gia Nam Á cũng muốn nhập khẩu than và dầu diesel của Nga. Hiện, do khủng hoảng kinh tế, Sri Lanka đang thiếu trầm trọng các loại nhiên liệu và hàng hóa thiết yếu./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại