*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
VOV.VN - Người phát ngôn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây đã giải thích lý do khiến tổ chức này chậm trễ trong việc công nhận vaccine COVID-19 Sputnik-V của Nga.
Khả năng chống biến chủng Delta của vắc-xin Sputnik V là 83% tới 94%, cao nhất trong các vắc-xin COVID-19 hiện có. Biến chủng Delta đang hoành hành và là nỗi kinh hoàng của nhiều nước trên thế giới.
Trước đó, quy trình phê duyệt vaccine Sputnik V đã bị trì hoãn do một số vấn đề liên quan đến hồ sơ - theo The Moscow Times.
Gần 740.000 liều vắc-xin Covid-19 Sputnik V có hạn sử dụng tới 30/10 sẽ được chuyển tới các tiêm chủng để tiêm ngay trong tuần này nếu được BYT cấp phép.
Gần 740.000 liều vắc-xin Covid-19 Sputnik V có hạn sử dụng tới 30-10 sẽ được chuyển tới các điểm tiêm chủng để tiêm ngay trong tuần này.
Đại diện cơ quan quản lý dược phẩm của Séc khẳng định không có đủ dữ liệu để đánh giá chính xác tác dụng vaccine Sputnik V của Nga cho các thử nghiệm lâm sàng ngừa Covid-19.
Bộ Y tế Slovakia hôm nay cho biết, Slovakia đã gửi trở lại Nga 600 liều vaccine Sputnik V để kiểm tra chất lượng.
Hãng nghiên cứu, chế tạo vaccine Sputnik V cho biết chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp đông máu nào trong quá trình thử nghiệm lâm sàng và tiêm ngừa COVID-19 trên thực tế.
Một lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) hôm 21-3 tuyên bố khối này không cần vắc-xin Sputnik V của Nga và có thể đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng bằng cách sử dụng vắc-xin của châu Âu.
Thủ tướng Slovakia Matovic hôm nay cho biết, ông sẵn sàng từ chức nếu các đối tác liên minh đáp ứng các điều kiện mà phong trào của ông đưa ra.
Sự thất vọng về chiến lược vaccine của Liên minh châu Âu (EU) đã khiến một số nước thành viên nhờ tới sự trợ giúp của các quốc gia ngoài khối như Nga, Trung Quốc hay Israel.
Trong khi Vương quốc Anh vui mừng với dấu mốc tiêm ít nhất 1 liều vaccine cho 15 triệu người, thì nhiều nước châu Âu khác vẫn chưa tiêm được một liều vaccine nào.