Sông Mekong: Đập Cảnh Hồng (TQ) sắp tích nước, Thái Lan "lo ngay ngáy" vì hạn hán và ngập mặn nghiêm trọng

Hồng Anh |

Giữa lúc Thái Lan đang phải hứng chịu hạn hán nghiêm trọng, đập thủy điện Cảnh Hồng ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, lại chuẩn bị tích nước vào đợt đầu năm mới.

Báo Bangkok Post (Thái Lan) đưa tin, 8 tỉnh dọc sông Mekong của nước này vừa nhận cảnh báo từ chính quyền về việc chuẩn bị cho đợt thử nghiệm tích nước sắp tới của đập thủy điện Cảnh Hồng (Jinghong) ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, dự kiến kéo dài từ ngày 1-4/1.

Cụ thể, thông cáo của Văn phòng Tài nguyên Nước Quốc gia (ONWR) Thái Lan, các tỉnh, Chiang Rai, Loei, Nakhon Phanom, Nong Khai, Mukdahan, Bung Kan, Amnat Charoen và Ubon Ratchathani sẽ bị ảnh hưởng do đợt tích nước này sẽ khiến mực nước sông Mekong giảm mạnh.

Theo thông tin của Bộ Tài nguyên Nước Trung Quốc, trong đợt tích nước tới, đập Cảnh Hồng sẽ giảm lưu lượng nước chảy ra sông Mekong từ 1.200-1.400 m³/s xuống 800-1.000m³/s từ ngày 1-3/1.

Tiếp đó, trong ngày 4/1, lưu lượng nước được dự kiến sẽ tiếp tục giảm xuống 504-800m³/s, trước khi được điều chỉnh về mức lưu lượng trước khi tiến hành đợt thử nghiệm.

Dựa trên các số liệu này, ông Somkiat Prajamwong, người đứng đầu ONWR dự báo rằng mực nước sông Mekong sẽ hạ khoảng 40-60cm trong giai đoạn đầu của cuộc thử nghiệm (từ ngày 1-3/1). Tới giai đoạn 2, mực nước sông được dự báo sẽ tiếp tục hạ thêm từ 30 - 50cm.

"Giới chức tại các tỉnh bị ảnh hưởng - trong đó bao gồm cả Bộ Nông nghiệp [Thái Lan] - đã được thông báo về cuộc thử nghiệm tại đập Cảnh Hồng để chuẩn bị tốt hơn", ông Somkiat cho hay.

Việc đập Cảnh Hồng tích nước diễn ra vào đúng thời điểm Thái Lan đang hứng chịu hạn hán nghiêm trọng.

Viện Thông tin Thủy văn thuộc Bộ Giáo dục sau Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới của Thái Lan cho biết tình hình năm 2020 vẫn tiếp tục ảm đạm, do các hồ chứa nước lớn của nước này đã cạn nước ở mức báo động do lượng mưa năm 2019 thấp hơn mọi năm.

Trong đó, 9 hồ chứa lớn nhất tại Thái Lan là Lam Phra Phloeng, Lam Nang Rong, Mae Kuang, Pasak, Thap Sela, Krasiew, Khlong Si Yat, Chulabhorn và Ubol Ratana chỉ còn chưa đến 30% tổng sức chứa, theo Bangkok Post.

Bên cạnh đó, Viện Thông tin Thủy văn Thái Lan còn phát cảnh báo về tình trạng ngập mặn nghiêm trọng tại sông Chao Phraya (con sông chảy qua thủ đô Bangkok) từ tháng 1 đến tháng 3 năm sau, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn nước máy.

Bangkok Post cho biết trạm bơm Samlae ở quận Muang của tỉnh Pathum Thani đã ghi nhận nguồn nước được bơm vào từ sông Chao Phraya có 1,55g muối/lít vào thời điểm triều cường - cao hơn so với ngưỡng 0,25g/l thông thường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại