Sự thật đằng sau bức ảnh "Việt Nam có virus ăn não người"

Tiểu Nhã |

Liệu virus Zika - virus ăn não người đã xâm nhập vào Việt Nam hay chưa? Đến nay đã có câu trả lời!

Cách đây ít ngày, tờ báo nổi tiếng của Mỹ, The New York Times đăng tải một bài viết về virus Zika - "virus ăn não người" trong đó có bản đồ ghi rõ: Các khu vực virus Zika xuất hiện trước đây và hiện nay.

Điều đáng lưu ý là trong bản đồ, "khu vực có virus Zika" bao gồm cả Việt Nam (khoanh tròn đỏ hình bên dưới), và một số nước trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Philippines...

Điều này làm dấy lên lo ngại rằng, virus Zika đã xâm nhập vào Việt Nam và cơ quan quản lý y tế chưa kịp cập nhật tình hình dịch bệnh?

DỮ LIỆU: THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ NHẤT VỀ VIRUS ZIKA

Tuy nhiên, trả lời phóng viên về vấn đề này, Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế khẳng định bản đồ này là không chính xác. Đến thời điểm này, Việt Nam chưa có ca nào nhiễm virus Zika.

PGS.TS Trần Đắc Phu cũng cung cấp thông tin, hiện nay virus Zika lưu hành ở 31 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo thông báo của trung tâm Dự phòng và Kiểm soát dịch bệnh Châu Âu (ECDC) thì 31 quốc gia, vùng lãnh thổ này chủ yếu ở Châu Mỹ.

Ở Đông Nam Á, chỉ duy nhất Thái Lan là có trường hợp lây rải rác trong thời gian gần đây.

Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để theo dõi sát diễn biến và các nguy cơ của bệnh cũng như tăng cường các biện pháp giám sát, phòng chống dịch bệnh ở nước ta.

Thông tin PGS.TS Trần Đắc Phu cung cấp hoàn toàn trùng khớp với danh sách 31 quốc gia, vùng lãnh thổ mà ECDC cung cấp trên website. Như vậy, có thể khẳng định bức ảnh mà The New York Times đưa ra hoàn toàn không có cơ sở.

Sau đây là danh sách 31 quốc gia, vùng lãnh thổ mà ECDC cung cấp.

 
Những nước có bệnh nhân chẩn đoán lây nhiễm virus Zika trong 9 tháng qua (màu đỏ)
Những nước có bệnh nhân chẩn đoán lây nhiễm virus Zika trong 9 tháng qua (màu đỏ)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại