Bé trai có não trong mũi khiến cả thế giới sửng sốt

NGUYỄN MAI |

Cậu bé Ollie Trezise, 21 tháng tuổi sinh ra đã mắc dị tật hiếm là một khối u khiến mũi của bé to lên. Điều khiến các bác sĩ bất ngờ vì khối u đó là một thoát vị não. Đây là trường hợp bệnh hiếm có trên thế giới.


Căn bệnh hiếm gặp khiến bé trai người Anh sinh ra với bộ não phát triển bên trong mũi.

Căn bệnh hiếm gặp khiến bé trai người Anh sinh ra với bộ não phát triển bên trong mũi.


Nhìn cậu bé trông giống như nhân vật Pinocchio của hoạt hình Disney.

Nhìn cậu bé trông giống như nhân vật Pinocchio của hoạt hình Disney.


Cậu bé Ollie Trezise được phát hiện bất thường trong bụng mẹ khi 20 tuần tuổi thai.

Cậu bé Ollie Trezise được phát hiện bất thường trong bụng mẹ khi 20 tuần tuổi thai.


Khi đó, người mẹ 22 tuổi Amy Poole đã rất sốc khi lần đầu nhìn thấy con tại Bệnh viện Đại học Cardiff vào tháng 2.2014.

Khi đó, người mẹ 22 tuổi Amy Poole đã rất sốc khi lần đầu nhìn thấy con tại Bệnh viện Đại học Cardiff vào tháng 2.2014.


Đây là khiếm khuyết khiến não phát triển thông qua một vết nứt trên hộp sọ, tạo ra một túi lồi.

Đây là khiếm khuyết khiến não phát triển thông qua một vết nứt trên hộp sọ, tạo ra một túi lồi.


Với trường hợp của Ollie, túi lồi phát triển trên mũi.

Với trường hợp của Ollie, túi lồi phát triển trên mũi.


Mẹ Ollie Trezise chia sẻ: Đối với tôi, Ollie là đứa trẻ hoàn hảo. Đó là cậu bé Pinocchio giữa đời thực và tôi thật tự hào về con mình.

Mẹ Ollie Trezise chia sẻ: "Đối với tôi, Ollie là đứa trẻ hoàn hảo. Đó là cậu bé Pinocchio giữa đời thực và tôi thật tự hào về con mình".


Người mẹ của cậu bé luôn tự hào xem con mình như cuộc sống thật của Pinocchio.

Người mẹ của cậu bé luôn tự hào xem con mình như "cuộc sống thật của Pinocchio".


Mẹ cậu bé đã đồng ý phẫu thuật sau khi nghe bác sĩ giải thích rằng con có nguy cơ mắc nhiễm trùng hoặc thậm chí viêm màng não.

Mẹ cậu bé đã đồng ý phẫu thuật sau khi nghe bác sĩ giải thích rằng con có nguy cơ mắc nhiễm trùng hoặc thậm chí viêm màng não.


Cậu bé đã trải qua các phẫu thuật cắt hộp sọ để loại bỏ các túi thừa dịch não và tái tạo mũi lúc 21 tháng tuổi.

Cậu bé đã trải qua các phẫu thuật cắt hộp sọ để loại bỏ các túi thừa dịch não và tái tạo mũi lúc 21 tháng tuổi.


Hiện các bác sĩ đang theo dõi xem cách hộp sọ của cậu bé phát triển để có những hình thức can thiệp tiếp theo trong tương lai.

Hiện các bác sĩ đang theo dõi xem cách hộp sọ của cậu bé phát triển để có những hình thức can thiệp tiếp theo trong tương lai.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại