'Sóng gió' VFF thời ông Lê Hùng Dũng, bầu Đức: Bị tố nhận hối lộ, 'thua ban quản lý chợ'

Văn Nhân |

Bóng đá Việt Nam đang có tín hiệu tích cực từ thành công của U23 Việt Nam nhưng thượng tầng VFF đang 'căng như dây đàn. Vậy nguyên nhân đến từ đâu?

Liên đoàn bóng đá Việt Nam bỗng trở nên rối rắm với những chuyện không vui từ chính người nhà “tố” trên mặt báo. Nhìn lại VFF khóa VII thực sự có rất nhiều chuyện đáng buồn, bởi mỗi năm đều xảy ra các vấn đề nan giải khác nhau.

Năm 2014: Chủ tịch VFF nghi có tiêu cực trận ĐTVN - Malaysia

Tháng 12/2014, Chủ tịch VFF - Lê Hùng Dũng bất ngờ nghi ngờ ĐTVN có tiêu cực sau thất bại trước Malaysia ở bán kết AFF Cup. Ông Dũng nói rằng: “VFF sẽ đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc và điều tra làm rõ liệu có uẩn khúc không và uẩn khúc ấy là gì?”.

Sóng gió VFF thời ông Lê Hùng Dũng, bầu Đức: Bị tố nhận hối lộ, thua ban quản lý chợ - Ảnh 1.

Chủ tịch Lê Hùng Dũng từng nghi ngờ có tiêu cực trận ĐTVN - Malaysia ở AFF Cup 2104.

Câu chuyện này khiến các cầu thủ bỗng hụt hẫng vô cùng, vì sau một thất bại thì lãnh đạo VFF nghi ngờ có tiêu cực và cơ quan vào điều tra. Đến ngày 26/12, cơ quan chức năng khẳng định không có chuyện bán độ ở trận ĐTVN và Malaysia.

Năm 2015: Chủ tịch, phó Chủ tịch VFF bị tố hối lộ

Sóng gió VFF thời ông Lê Hùng Dũng, bầu Đức: Bị tố nhận hối lộ, thua ban quản lý chợ - Ảnh 2.

Tin nhắn giữa ông Chương và ông Lê Hùng Dũng. Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Tháng 6/2015, làng bóng đá Việt Nam bất ngờ chao đảo vì thông tin lãnh đạo VFF bị tố nhận hối lộ. Cụ thể, ông Lê Hùng Dũng (Chủ tịch) và ông Trần Quốc Tuấn (phó Chủ tịch thường trực) bị ông Nguyễn Văn Chương (nguyên quyền giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF giai đoạn 2013-2014) gửi đơn tố cáo đã nhận phong bì hối lộ, mỗi người 100 triệu đồng.

Đơn tố cáo đã được ông Chương gửi đến bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể Thao & Du lịch, Tổng cục TDTT, các thành viên ban chấp hành VFF.

Ngày 5/8/2017, Tổng cục TDTT đưa ra phán xét không có cơ sở kết luận ông Trần Quốc Tuấn nhận hối lộ. Trong khi đó, báo cáo của Ban kiểm tra VFF là ông Lê Hùng Dũng không nhận hối lộ 100 triệu đồng của ông Chương.

Năm 2016: Ông Lê Hùng Dũng giao việc cho cấp dưới

Đầu năm 2016, bóng đá Việt Nam đón nhận tin không vui là phó Chủ tịch truyền thông - Nguyễn Xuân Gụ bất ngờ “tố” Chủ tịch Lê Hùng Dũng làm sai nguyên tắc. Câu chuyện này xuất phát từ việc ông Dũng bổ nhiệm phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn là phó Chủ tịch thường trực.

Sóng gió VFF thời ông Lê Hùng Dũng, bầu Đức: Bị tố nhận hối lộ, thua ban quản lý chợ - Ảnh 3.

Ông Trần Quốc Tuấn được ông Lê Hùng Dũng phân công làm phó Chủ tịch thường trực.

Sau đó, ông Dũng nói trên báo chí là phân công chứ không phải bổ nhiệm. Mục đích là muốn ông Trần Quốc Tuấn giám sát công việc của VFF ở Hà Nội. Cần nhắc, đây là thời điểm có những thông tin về chuyện ông Lê Hùng Dũng bị bệnh nên không thể sít sát công việc của VFF.

Năm 2017: Bầu Đức xin nghỉ VFF và lùm xùm vụ HLV Hữu Thắng

Sau thất bại tại SEA Games 29 của U22 Việt Nam, bầu Đức nộp đơn xin nghỉ VFF vì lời hứa ban đầu. Tuy nhiên, VFF không cho ông Đức nghỉ, dù Chủ tịch CLB HAGL nhận phần trách nhiệm và khuyên những lãnh đạo VFF cũng nên cân nhắc nghỉ.

Sóng gió VFF thời ông Lê Hùng Dũng, bầu Đức: Bị tố nhận hối lộ, thua ban quản lý chợ - Ảnh 4.

Bầu Đức xin nghỉ VFF sau tháng 8/2017.

Trong khi đó, HLV Hữu Thắng xin từ chức và bất ngờ bị dồn đổ trách nhiệm. HLV xứ Nghệ đã “phản pháo” Hội đồng HLV quốc gia, khi cho biết hai năm dẫn dắt ĐTQG thì không có ai đóng góp về chuyên môn, đến thất bại lại dồn hết lên vai mình.

Năm 2018: Bằng cử nhân và VFF thành… cái chợ

Tưởng chừng như VFF khóa VII sẽ kết thúc trong êm đẹp sau sự thành công của U23 Việt Nam nhưng mọi thứ bắt đầu trở nên rối rắm vì chuyện bằng cấp, với ứng viên từ phó Chủ tịch VFF và Chủ tịch khóa VIII phải có bằng cử nhân.

Sóng gió VFF thời ông Lê Hùng Dũng, bầu Đức: Bị tố nhận hối lộ, thua ban quản lý chợ - Ảnh 5.

VFF “dậy sóng” với các ông bầu.

Sau cuộc họp Ban chấp hành VFF vào ngày 16/3, bầu Đức chỉ trích và mở ra những góc khuất từ VFF. Theo bầu Đức, VFF làm việc thiếu minh bạch. Trong khi đó, phó Chủ tịch truyền thông - Nguyễn Xuân Gụ nói huỵch toẹt trên báo chí: “Tôi thấy hoạt động của Thường trực VFF trong thời gian vừa qua không bằng ban quản lý một cái chợ. Rõ ràng quy định thường trực một tháng họp một lần nhưng nửa năm mới họp, 15 phút là xong”.

Bên cạnh đó, một tờ báo đã đăng tải thông tin chuyện Đảng bộ Tổng cục TDTT đang trong quá trình kiểm tra phó Chủ tịch VFF - ông Trần Quốc Tuấn, Bí thư Chi bộ VFF hôm 19/4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại