HAGL nhận “hung tin” về chấn thương của Tuấn Anh

ĐÌNH THẢO |

Tiền vệ Tuấn Anh sẽ không kịp hồi phục để tham dự Asiad 18 hay AFF Cup 2018 do quá trình hồi phục sau phẫu thuật kéo dài đến 1 năm.

Tuấn Anh đã tiến hành xong ca phẫu thuật dây chằng đầu gối ở bệnh viện Wooridul - một bệnh viện chuyên về cột sống và khớp tại Hàn Quốc - với sự thực hiện của các bác sĩ chuyên ngành thể thao hàng đầu Hàn Quốc.

Để đảm bảo điều kiện chữa trị tốt nhất, tiền vệ quê Thái Bình sẽ ở lại Hàn Quốc trong khoảng 2 tháng, trước khi quay trở lại Việt Nam để tập phục hồi.

Sau ca phẫu thuật, các bác sĩ dự đoán Tuấn Anh sẽ mất khoảng 6 tháng để có thể trở lại sân cỏ. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, và với một người đã từng có tiền sử về chấn thương nhiều như Tuấn Anh thì mọi chuyện lại khác.

HAGL nhận “hung tin” về chấn thương của Tuấn Anh - Ảnh 1.
Chấn thương một lần nữa khiến Tuấn Anh lỡ cơ hội với các giải đấu lớn. Ảnh: Đ.H

Đó là bởi Tuấn Anh trước đó đã trải qua rất nhiều ca chấn thương, nên dây chằng tổn thương quá nhiều và bị căng quá mức.

Năm 2016, trước thềm AFF Cup dù HLV Nguyễn Hữu Thắng rất kiên nhẫn chờ đợi nhưng Tuấn Anh đã không thể kịp hồi phục tham dự giải cùng ĐT Việt Nam.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại