Sói xám vượt hơn 14.000 km để tìm bạn tình nhưng không may lại gặp cái kết đau lòng

Phong Linh |

Con sói xám thuộc động vật có nguy cơ tuyệt chủng vừa được tìm thấy đã chết ở Bắc California. Nó đã di chuyển quãng đường hơn 14.000 km.

Xác của con sói cái 3 đến 4 tuổi, có số hiệu là OR-54, được tìm thấy vào ngày 5/2 tại hạt Shasta, theo Cục Cá và Động vật hoang dã California.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của con vật vẫn chưa được công bố, chính quyền địa phương đang tiến hành điều tra vụ việc.

Con sói cái mang mã hiệu OR-54 vì đây là con sói xám thứ 54 được gắn định vị ở bang này đã di chuyển quãng đường hơn 14.000 km, xuyên qua 3 bang Oregon, California và Nevada của Mỹ.

Các nhà khoa học theo dõi con vật từ tháng 10/2017, khi bắt được nó tại Oregon và gắn một chiếc vòng cổ theo dõi. OR-54 sinh ra trong đàn Rogue, đàn sói xám hoạt động ở miền nam bang Oregon, gần hồ Crater.

Bố của nó, OR-7, từng tới California năm 2011. Đây là con sói xám đầu tiên đến California sau khi chúng bị tiêu diệt tại bang này vào những năm 1920. Sau đó, OR-7 quay lại Oregon và lập ra đàn Rogue.

OR-54 rời đàn vào tháng 1/2018 và một mình tới California, nhiều khả năng để tìm bạn tình hoặc muốn gia nhập một đàn mới. Tháng 12 năm ngoái, nhà chức trách cho biết nó đã đi được ít nhất 14.020 km, trung bình 21 km mỗi ngày. Con vật chủ yếu di chuyển quanh vùng đông bắc California và từng tới Nevada trong thời gian ngắn. OR-54 được cho là đã giết chết một số vật nuôi trong trang trại.

Sói xám được bảo vệ theo Đạo luật về các loài có nguy cơ tuyệt chủng ở cả California và liên bang, hình phạt cho việc sát hại con sói sẽ là án tù. Sói xám gần như đã biến mất ở 48 tiểu bang của Mỹ vào đầu thế kỷ 20.

Năm ngoái, Cơ quan Cá và Động vật hoang dã Mỹ đã đề xuất loại bỏ sói xám khỏi danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại