sốc nhiễm khuẩn

Vợ chồng nguy kịch sau khi ăn gỏi cá

Vợ chồng nguy kịch sau khi ăn gỏi cá

Sống khỏe 2024-04-15T09:01:00

Sau khi ăn gỏi cá, hai vợ chồng cùng bị sốc nhiễm khuẩn, tiên lượng tử vong.

Người phụ nữ 51 tuổi phải cắt cụt một phần tay, chân sau khi xuất hiện 1 dấu hiệu ở họng

Người phụ nữ 51 tuổi phải cắt cụt một phần tay, chân sau khi xuất hiện 1 dấu hiệu ở họng

Sống khỏe 2024-03-02T06:31:00

Người phụ nữ có tên Sherri Moody (51 tuổi), là giáo viên đến từ Houston, Texas, Mỹ đã phải cắt cụt tay chân sau khi xuất hiện 1 dấu hiệu ở họng.

Sốc sốt xuất huyết, hai trẻ 12 tuổi bị suy hô hấp, tổn thương gan nặng, rối loạn đông máu

Sốc sốt xuất huyết, hai trẻ 12 tuổi bị suy hô hấp, tổn thương gan nặng, rối loạn đông máu

Sống khỏe 2022-05-03T17:10:00

Vừa qua Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã tiếp nhận hai bệnh nhi 12 tuổi bị sốc sốt xuất huyết Dengue với nhiều triệu chứng nặng. Bệnh sốt xuất huyết Dengue đang diễn biến hết sức phức tạp ở khu vực phía Nam, số ca mắc tăng cao so với cùng kỳ năm 2021.

Nấn ná không đi viện, bệnh nhân suýt chết vì thủng dạ dày

Nấn ná không đi viện, bệnh nhân suýt chết vì thủng dạ dày

Sống khỏe 2021-05-20T19:05:00

Do tâm lý lo sợ dịch bệnh nên nhiều người không dám đến bệnh viện khám, không ít trường hợp bệnh nhân cố chịu đựng ở nhà dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.

Đắp lá chữa bỏng nước sôi, bé trai 9 tháng tuổi tử vong

Đắp lá chữa bỏng nước sôi, bé trai 9 tháng tuổi tử vong

Thời sự - Xã hội 2021-03-18T11:01:00

Chỉ bị bỏng nước sôi ở chân, bé trai 9 tháng tuổi không được gia đình đưa đến bệnh viện mà đắp thuốc lá của bà lang gần nhà khiến trẻ diễn tiến nặng, tử vong.

Bác sĩ cảnh báo loài vi khuẩn "ăn thịt người" từ món ăn khoái khẩu

Bác sĩ cảnh báo loài vi khuẩn "ăn thịt người" từ món ăn khoái khẩu

Sống khỏe 2020-07-07T20:10:00

Khoa Hồi sức truyền nhiễm, Viện Lâm sàng các bệnh Truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận một số bệnh nhân nhiễm trùng máu do vi khuẩn Vibrio vulnificus (V. vulnificus) diễn biến rất nặng, nhanh chóng xuất hiện sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng.

Giữa đại dịch Covid-19: Vì sao máy thở được coi là 'lá phổi sắt', hai loại máy thở khác nhau thế nào?

Giữa đại dịch Covid-19: Vì sao máy thở được coi là 'lá phổi sắt', hai loại máy thở khác nhau thế nào?
Sống khỏe 2020-04-04T17:34:00

Theo TS Hoàng Công Tình - Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình, máy thở được xem là "lá phổi sắt" trong bất cứ khoa Cấp cứu, Hồi sức và Chống độc nào.

Đau xót một gia đình có 2 con nhỏ lần lượt tử vong trong chưa đầy 1 tháng, nghi nhiễm Whitmore

Đau xót một gia đình có 2 con nhỏ lần lượt tử vong trong chưa đầy 1 tháng, nghi nhiễm Whitmore

Sống khỏe 2019-11-18T10:53:00

Theo báo cáo Kết quả điều tra ca bệnh Whitmore tại thôn Đô Lương, xã Bắc Sơn, cả 2 ca bệnh nhân đều có nhiễm khuẩn gây bệnh whitmore.

Cảnh báo: Suýt mất mạng vì biến chứng sỏi mật

Cảnh báo: Suýt mất mạng vì biến chứng sỏi mật

Sống khỏe 2019-09-25T08:42:18

Một số người mắc sỏi túi mật, sỏi trong gan không có triệu chứng rõ ràng. Khi người bệnh cảm thấy đau kéo dài, sốt cao, vàng da, nước tiểu vàng ... là lúc bệnh đã biến chuyển theo chiều hướng xấu, gây những biến chứng nặng như: Viêm tụy, áp xe gan mật, sốc nhiễm khuẩn. Thậm chí khi bệnh kéo dài dẫn đến xơ gan, ung thư đường mật.

Căn bệnh nhầm tưởng sốt virus giết chết 3 người ở Hà Tĩnh thực chất là bệnh gì?

Căn bệnh nhầm tưởng sốt virus giết chết 3 người ở Hà Tĩnh thực chất là bệnh gì?

Sống khỏe 2019-05-14T08:46:00

Khi mắc căn bệnh này, 20-50% bệnh nhân sẽ tử vong, trong khi các dấu hiệu sớm của bệnh hết sức mơ hồ và dễ nhầm lẫn.

Trẻ bị bỏng rất nguy hiểm: Cha mẹ đừng cố tìm bất cứ thuốc gì, chỉ làm duy nhất việc này

Trẻ bị bỏng rất nguy hiểm: Cha mẹ đừng cố tìm bất cứ thuốc gì, chỉ làm duy nhất việc này

Sống khỏe 2019-05-12T20:37:00

Theo các bác sĩ trẻ nhỏ bị bỏng rất nguy hiểm và nếu bỏng đến 10 % diện tích cơ thể được xem là bỏng nặng độ IV, độ V. Việc sơ cứu bỏng vô cùng quan trọng thay vì tìm các loại thuốc để bôi.

Bị sốc nhiễm trùng nguy kịch do khều gai ở tay

Bị sốc nhiễm trùng nguy kịch do khều gai ở tay

Sống khỏe 2019-02-17T19:37:00

Bệnh viện Đại học Y dược Shingmark (Đồng Nai) cho biết, đến ngày 17/2, tình trạng của bà Hồ Thị Năm (63 tuổi, trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) bị sốc nhiễm trùng, hoại tử da do khều gai ở tay, đã qua cơn nguy kịch. Sức khỏe của bệnh nhân ổn định, liền da, không còn mưng mủ và đã được xuất viện.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại