Sốc nặng với mánh khóe mà các nhà quảng cáo đã lừa chúng ta bấy lâu nay

MH |

Để có được những bức hình quảng cáo "ảo diệu", các ekip thường sử dụng rất nhiều mánh khoé khác nhau.

Ngày nay, con người dần phải sống chung với quảng cáo khi cứ mở TV hay cầm điện thoại lướt mạng xã hội là kiểu gì cũng thấy những hình ảnh, video quảng bá các sản phẩm, và không ít trong số đó liên quan đến đồ ăn thức uống. Hiếm người biết rằng để có được những khoảnh khắc tuyệt đẹp khi lên hình, các ekip phải sử dụng khá nhiều mánh khoé lúc chụp.

Kem được làm giả để chụp ảnh?

Chụp hình với kem khá căng thẳng vì nó thường tan rất nhanh. Để khắc phục được khó khăn đó, những nhà quảng cáo thường dùng… khoai tây nghiền trộn với dầu dưỡng tóc để làm kem phiên bản "fake". Vừa không tan mà còn trông y chang kem thật!

Sốc nặng với mánh khóe mà các nhà quảng cáo đã lừa chúng ta bấy lâu nay - Ảnh 1.

Trái cây được phun nước và glycerin để trông tươi ngon hơn

Trái cây hoặc rau nhìn trên ảnh càng tươi, nhiều nước thì trông sẽ càng tốt cho sức khỏe và tạo cảm giác ngon miệng. Để đạt được điều này, các nhiếp ảnh gia thường trộn 50% nước và 50% glycerin trong một cái bình và xịt hoặc bôi hỗn hợp này lên trái cây, rau củ để chụp ảnh.

Sốc nặng với mánh khóe mà các nhà quảng cáo đã lừa chúng ta bấy lâu nay - Ảnh 2.

Đá trong quảng cáo đồ uống đôi khi là giả

Ai cũng biết đá sẽ tan trong đồ uống, gây không ít trở ngại cho việc chụp hình sản phẩm. Chính vì vậy, người ta thường sử dụng những viên đá giả (prop ice cubes) để cho vào ly.

Sốc nặng với mánh khóe mà các nhà quảng cáo đã lừa chúng ta bấy lâu nay - Ảnh 3.

Thịt gà có màu vàng nâu đẹp mắt chủ yếu nhờ chất tẩy rửa

Thông thường, 1 con gà sẽ được nhét đầy khăn giấy hoặc bông gòn để tạo độ căng tròn. Nếu các phần của con gà bị tách rời thì người ta sẽ dùng đinh hoặc tăm cố định nó lại. Cuối cùng, để tạo ra màu vàng nâu đẹp mắt, họ sử dụng hỗn hợp bột giặt và thuốc nhuộm phết lên phần da bên ngoài.

Sốc nặng với mánh khóe mà các nhà quảng cáo đã lừa chúng ta bấy lâu nay - Ảnh 4.

Sữa mà đôi khi bạn thấy trên ảnh thực chất là… keo

Trong nhiều ảnh quảng cáo sản phẩm như ngũ cốc hay bánh ngọt, người ta thường đổ sữa lên trên để chụp cho ngon mắt hơn. Thực chất, nhiều nhà quảng cáo sẽ dùng bột nhào để lót dưới đáy ly, tô. Sau đó mới xếp món lên trên và cuối cùng là dùng keo trắng phía trên cùng để giữ đồ ăn ở vị trí cố định, không bị chìm hay nát ra như lúc ngâm vào sữa.

Sốc nặng với mánh khóe mà các nhà quảng cáo đã lừa chúng ta bấy lâu nay - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại