Số vệ tinh Internet được SpaceX đưa vào quỹ đạo đã vượt con số 2.000

PL |

Ngày 18/1, SpaceX đã sử dụng tên lửa Falcon 9 để phóng 49 vệ tinh Starlink vào quỹ đạo từ Florida.

Việc triển khai thành công 49 vệ tinh mới này đã nâng tổng số vệ tinh Starlink được chế tạo và phóng vào quỹ đạo lên tới 2.042 chiếc. Con số này bao gồm cả những vệ tinh thử nghiệm và các vệ tinh không còn hoạt động.

Trước đó, ngày 15/1, tỷ phú Elon Musk, nhà sáng lập kiêm CEO của SpaceX , đã tuyên bố rằng công ty hiện có 1.469 vệ tinh Starlink đang hoạt động và 272 chiếc đang di chuyển đến quỹ đạo hoạt động. Theo Elon Musk, liên kết giữa các vệ tinh bằng laser sẽ sớm được kích hoạt, cho phép truyền lưu lượng truy cập Internet từ vệ tinh này đến vệ tinh khác mà không cần đi qua trạm mặt đất.

Hiện có khoảng hơn 200 vệ tinh Starlink đã bị lỗi hoặc ngừng hoạt động. Một số chiếc là các phiên bản đời đầu, được sử dụng như phiên bản thử nghiệm hoặc đã lỗi thời.

Hệ thống Starlink hiện tại của SpaceX được cấp phép cho 4.408 vệ tinh, với quỹ đạo khoảng 550 km. Công ty đang xin giấy phép của Ủy ban Truyền thông Liên bang cho hệ thống thứ hai gồm khoảng 30.000 vệ tinh. SpaceX cho biết, họ sẽ phóng những vệ tinh này bằng tàu vũ trụ Starship đang được phát triển.

Tuy nhiên, sự phát triển của hệ thống Starlink lại khiến các nhà thiên văn học lo lắng. Họ lo sợ rằng những vệ tinh này sẽ gây trở ngại cho việc quan sát các hành tinh. Một loạt hội thảo và các cuộc tranh luận với SpaceX đã được tổ chức. Mặc dù công ty đã giảm độ sáng của các vệ tinh nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu mà các nhà thiên văn học đề ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại