Sợ Trung Quốc do thám, Mỹ hủy vội kế hoạch bay của 1.000 drone dân sự

Thiên Long |

Mỹ đang có kế hoạch sẽ chấm dứt vĩnh viễn chương trình drone dân sự trước những lo ngại về drone DJI do Trung Quốc sản xuất.

Theo truyền thông đưa tin, Bộ nội vụ Mỹ đang lên kế hoạch tạm dừng chương trình drone phục vụ dân dự vì lo ngại các sản phẩm drone do Trung Quốc sản xuất tiềm ẩn nguy cơ phương hại đến an ninh quốc gia.

Bộ này đang có kế hoạch sẽ cho khoảng 1 ngàn drone "nghỉ hưu" sau khi có những điều tra chi tiết xem liệu những chiếc drone này có nguy cơ do thám không. Một phát ngôn viên của Bộ nội vụ cho biết, việc đánh giá drone vẫn đang diễn ra và drone được sản xuất tại Trung Quốc hoặc sử dụng linh kiện Trung Quốc vẫn có ngoại lệ.

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ, ông David Bernhardt chưa ký thông qua chính sách mới nhưng ông khẳng định rất muốn tạm dừng sử dụng drone dân sự, ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ như chữa cháy rừng và huấn luyện.

Sợ Trung Quốc do thám, Mỹ hủy vội kế hoạch bay của 1.000 drone dân sự - Ảnh 1.

Theo tạp chí Time, nhiều nhân viên tại các bộ ngành của Mỹ đang phản đối đề xuất trên vì lo ngại sẽ làm tiêu tốn thời gian và tiền bạc của chính phủ.

DJI, một trong những hãng sản xuất drone lớn nhất thế giới đang cung cấp drone dân sự cho nhiều bộ ngành ở Mỹ. Bộ Nội vụ Mỹ có lẽ là bộ sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất nếu lệnh cấm drone trên được thông qua.

Trong nhiều tháng qua, các nhà lập pháp Mỹ đã giới thiệu hơn 20 dự luật liên quan đến drone, bao gồm các chính sách nhằm điều chỉnh hoặc hạn chế drone do Trung Quốc sản xuất. Trước đó quân đội Mỹ đã thông qua lệnh cấm sử dụng drone của DJI.

Trái ngược với những lệnh cấm tại Mỹ, DJI vẫn đang là thương hiệu drone số 1 trên thế giới với hơn 75% thị phần trên thị trường drone toàn cầu.

Sợ Trung Quốc do thám, Mỹ hủy vội kế hoạch bay của 1.000 drone dân sự - Ảnh 2.

Đáp lại những cáo buộc và lệnh cấm từ phía Mỹ, DJI một mực khẳng định luôn tuân thủ các quy định an toàn và mong muốn các nhà lập pháp Mỹ đánh giá lại các sản phẩm drone của họ và ngừng đưa ra các bằng chứng thiếu tin cậy.

Đại diện DJI nhấn mạnh: "Drone DJI tiếp tục là một trong những nền tảng drone không người lái an toàn và đáng tin cậy nhất trên thế giới. Chúng tôi kêu gọi các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan trọng ngành cùng nhau tạo ra các tiêu chuẩn rõ ràng. Mục đích nhằm tạo lòng tin cho người dùng cá nhân lẫn các nhà tổ chức chính phủ, bất kể công nghệ drone xuất xứ từ đâu".

Bất chấp những lo ngại của chính phủ Mỹ, drone DJI vẫn đang được sử dụng rộng rãi trong nhiều cơ quan chính phủ, cảnh sát và người dân Mỹ. Theo một tiết lộ từ hãng nghiên cứu Skylogic Research, cứ 10 mẫu drone đang được sử dụng tại Mỹ thì có tới 8 mẫu drone là của DJI.

Tham khảo Financial Times

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại