Số phận trái ngược của 2 người đẹp "Hoa cỏ may" sau 17 năm phát sóng

Đỗ Quyên |

Hồ Ngọc Hà và Khánh Ly là 2 người đẹp trưởng thành từ bộ phim "Hoa cỏ may". Sau 17 năm, số phận của họ có rất nhiều điểm trái ngược.

"Hoa cỏ may" là bộ phim phát sóng vào năm 2001 do Lưu Trọng Ninh làm đạo diễn. Ông chính là người phát hiện ra những cái tên như Hồ Ngọc Hà , Vy Cầm , Hải Anh và Khánh Ly .

Đó là lớp ngôi sao trẻ thời điểm bấy giờ. "Hoa cỏ may" cuốn hút khán giả nhờ nội dung đánh trúng tâm lý lớp trẻ và những hình ảnh đời thường chân thực.

Trong phim ngoài nhân vật Na do Vi Cầm thủ vai, còn có 2 nữ diễn viên gây chú ý đó là Hồ Ngọc Hà (vai Hương), Khánh Ly (vai Thủy). Cả 2 đều là những người đẹp có nhan sắc và cá tính gây được ấn tượng sâu đậm trong mắt khán giả.

Số phận trái ngược của 2 người đẹp Hoa cỏ may sau 17 năm phát sóng - Ảnh 1.

Hồ Ngọc Hà hồi đóng phim "Hoa cỏ may".

Trong phim Hồ Ngọc Hà vào vai Hương vào một cô gái lai Mỹ. Hương vốn là người miền Nam nhưng bị ruồng rẫy vì mang dòng máu "quân xâm lược".

Cô được một bộ đội miền Bắc nhận làm con nuôi và đưa về Hà Nội sống. Lớn lên, Hương yêu đơn phương Thái nhưng tình cảm không được đáp lại.

Sau khi thành công với phim "Hoa cỏ may", Hồ Ngọc Hà Nam tiến và tham gia vào làng nhạc Việt.

Cô có cuộc sông sôi động khác hẳn với những bạn diễn trong phim. Nghiệp ca sĩ của Hồ Ngọc Hà bước đầu gặp nhiều thuận lợi khi hẹn hò cùng nhạc sĩ Đức Trí.

Số phận trái ngược của 2 người đẹp Hoa cỏ may sau 17 năm phát sóng - Ảnh 2.

Sau 17 năm Hà Hồ trở thành sao hạng A.

Sự nghiệp của Hồ Ngọc Hà ngày càng thăng hoa với những bản hits thỏa mãn phần nhìn của khán giả.

Cô không được đánh giá cao về giọng hát những được khán giả thích thú ở phần nhìn. Hồ Ngọc Hà từng bước tiến vào làng nhạc Việt và trở thành ngôi sao được nhiều người yêu thích.

Công việc của Hà Hồ được xem là thành công nhưng đời sống riêng tư của cô lại khá ồn ào vào nhiều lùm xùm. Năm 2010, giữa lúc Hồ Ngọc Hà đang trong mối quan hệ với doanh nhân Cường Đô la thì cô bị đồn thổi đã kết hôn từ năm 17 tuổi.

Tuy nhiên, người trong cuộc không lên tiếng về câu chuyện này. Sau này, khi Hà Hồ sinh con trai, mọi chuyện mới lắng xuống. Và người hâm mộ lại chuyển hướng sang câu chuyện gia đình, tình yêu, chuyện con cái của cô.

Nhiều người tin tưởng Hà Hồ và Cường Đô la sẽ có hạnh phúc mãi mãi nhưng đến năm 2015, cả hai lại "đường ai nấy đi".

Sau đó, cô lại vướng phải ồn ào cùng đại gia kim cương xứ Nghệ. Từ đây, danh tiếng của người đẹp Quảng Bình bị ảnh hưởng khá nhiều. Nhiều anti-fan đã lên tiếng "ném đá" và đòi tẩy chay cô.

Số phận trái ngược của 2 người đẹp Hoa cỏ may sau 17 năm phát sóng - Ảnh 3.

Sau nhiều cuộc tình, Hồ Ngọc Hà sống vui vẻ bên con trai.

Thời gian gần đây, Hà Hồ lại hẹn hò cùng Kim Lý. Cả hai được xem là xứng lứa vừa đôi về nhan sắc lẫn lối sống. Tuy nhiên, sau những ồn ào chia tay, cặp đôi vẫn ỡm ờ về chuyện tình yêu của họ. Và đến thời điểm hiện tại, cô vẫn lẻ bóng một mình.

Số phận trái ngược của 2 người đẹp Hoa cỏ may sau 17 năm phát sóng - Ảnh 4.

Khánh Ly thủ vai Thủy đành hanh trong "Hoa cỏ may".

Còn Khánh Ly (vai Thủy), cô gây ấn tượng khi đảm nhận vai một cô gái cá tính, đành hanh, đanh đá nhưng sống thẳng thắn và luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè.

Trong tình yêu, Thủy cũng đau khổ vì mối tình đơn phương. Cuối phim, cô quyết định đi xuất khẩu lao động.

Khác với Hồ Ngọc Hà, sau "Hoa cỏ may", số phận của Khánh Ly rẽ sang muốn hướng khác. Cô lấy chồng sớm, ổn định cuộc sống và trở thành một doanh nhân thành đạt.

Nói về chuyện này giã từ sự nghiệp quá sớm, Khánh Ly chia sẻ: "Khi quyết định lấy chồng, tôi dừng đóng phim và diễn thời trang để có thời gian lo cho cuộc sống riêng. Chuyện đó không phải vì bị ai cưỡng ép mà là do tôi tự lựa chọn.

Mỗi khi xem các em, các cháu diễn, tôi cũng nhớ ánh đèn sân khấu và nghĩ về thời oanh liệt của mình. Tuy nhiên, tôi không hối hận vì đã lựa chọn gia đình. Tôi thực sự mong muốn được là phụ nữ của gia đình.

Khi làm một phép so sánh, tôi hiểu rằng nếu chọn con đường nghệ thuật để cống hiến cho nó thì rất khó để có thời gian cho chồng, con và trở thành người phụ nữ đơn thuần. Lúc đó có hai lối đi và tôi đã chọn gia đình".

Số phận trái ngược của 2 người đẹp Hoa cỏ may sau 17 năm phát sóng - Ảnh 5.

Sau "Hoa cỏ may", Khánh Ly không còn mặn mà với nghệ thuật. Cô chọn gia đình là mối quan tâm số 1.

Tuy nhiên, cuộc sống hết lòng vì gia đình của Khánh Ly bất ngờ gặp biến cố. Mới đây, tâm sự cùng Ngôi sao, Khánh Ly thổ lộ: "Tháng 4/2011, chồng tôi đột ngột qua đời sau một trận cảm. Mất đi người yêu thương mình nhất và cũng là người mình yêu thương nhất là cú sốc quá lớn với tôi".

Được biết, những tháng ngày ấy, Khánh Ly đã rất suy sụp. Chị cho biết mình không nhớ đã không bao nhiêu lần. Cuối cùng nhờ sự động viên của gia đình 2 bên, Khánh Ly đã lấy lại được cân bằng sau 7 năm chồng mất.

Số phận trái ngược của 2 người đẹp Hoa cỏ may sau 17 năm phát sóng - Ảnh 6.

Khánh Ly và con gái.

Nói về 7 năm qua, Khánh Ly chia sẻ: "Nhìn lại chặng đường 7 năm vừa qua, tôi tự thấy mình là người bản lĩnh. Đến giờ phút này, tôi vẫn một mình nuôi con.

Tôi không chủ định sẽ ở vậy suốt đời nhưng tôi nghĩ con đã mất mát quá nhiều rồi nên mình cần phải làm cả bố cả mẹ để bù đắp cho cháu.

Tôi rất sợ phải chia sẻ tình cảm của mình cho ai khác ngoài con. Cũng có thể vì tôi chưa có duyên và chưa gặp người nào thích hợp nhưng đến được như hôm nay là tôi đã vui lắm rồi.

Ngày khai trương cửa hàng thời trang mới, khi những người bạn cũ xuất hiện, tôi thấy mình như sống lại thời trẻ. Cuộc sống của tôi giờ chỉ có niềm vui chứ không còn mất mát nữa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại