Số người giàu ở Hàn Quốc tăng 31.000 người sau một năm, cần có bao nhiêu tiền để trở thành đại gia ở đây? Câu trả lời cực bất ngờ

Lam Phương |

Theo báo cáo, người giàu ở Hàn Quốc đầu tư ít vào các sản phẩm tài chính mà tập trung nhiều hơn vào bất động sản.

Gần đây, tập đoàn tài chính KB của Hàn Quốc biên soạn "Báo cáo sự giàu có của Hàn Quốc năm 2022", phân tích chặt chẽ tình trạng hiện tại, hành vi đầu tư và hướng đầu tư trong tương lai của những người giàu có ở nước này. Báo cáo được thực hiện dựa trên nghiên cứu hồi tháng 6 và 7, bao gồm cuộc khảo sát với hơn 400 người có 1 tỷ won tài sản tài chính.

Báo cáo đã định nghĩa "người giàu mới nổi" là những người ở độ tuổi 30-49, có tài sản tài chính trong khoảng 1-2 tỷ won (750.000 USD đến 1,51 triệu USD). Đến cuối năm 2021, có 78.000 người "giàu mới nổi", chiếm 18,4% người giàu ở Hàn Quốc. Quy mô tài sản tài chính của "người giàu mới" là 99,5 nghìn tỷ won, chiếm 3,5 % tổng tài sản tài chính của người giàu.

Trong khi đó, "người giàu truyền thống" là những người từ 50 tuổi trở lên và có hơn 2 tỷ won tài sản tài chính.

Đối với nhóm người "giàu mới nổi", tỷ trọng tài sản bất động sản (64,7%) trong tổng danh mục tài sản cao hơn so với nhóm người "giàu truyền thống" (51,9%). Khi nhóm người "giàu mới" được hỏi về cách lũy tài sản, 33,2% trả lời họ kiếm tiền từ thu nhập kinh doanh, 26,4% đầu tư bất động sản và 20,7% cho biết nhờ thừa kế.

Tính đến năm 2021, Hàn Quốc có tổng cộng 424.000 người được coi là "giàu có", tăng 31.000 người so với năm 2020. Họ chiếm 0,82% tổng dân số Hàn Quốc, cao hơn 0,06% so với năm trước.

Tại xứ sở kim chi, có 45,1% người giàu (tương đương 191.000 người) sống ở thủ đô Seoul, tiếp theo là Gyeonggi (94.000 người), Busan (29.000 người), Daegu và Incheon. Khoảng 45,3% người Hàn Quốc giàu sống ở Seoul có nhà ở ba quận giàu có nhất của thành phố: Gangnam, Seocho và Songpa.

 Số người giàu ở Hàn Quốc tăng 31.000 người sau một năm, cần có bao nhiêu tiền để trở thành đại gia ở đây? Câu trả lời cực bất ngờ  - Ảnh 1.

Quận Gangnam là nơi tọa lạc của những tòa nhà chọc trời lấp lánh, các thương hiệu cao cấp và câu lạc bộ sành điệu. Ảnh: Business Insider.

Ngoài ra, 66,2% người "giàu truyền thống" tự cho mình là giàu có, trong khi chỉ có 26,4% người "giàu mới", tức khoảng 1/4, tự coi mình là người giàu có. Tuy nhiên, chỉ 21,6% những người có tổng tài sản hơn 5 tỷ won tự nhận mình là người giàu. Trái lại, 23,8% người có tổng tài sản trên 10 tỷ won cho rằng họ không giàu có.

27% thể hiện quan điểm rằng một người cần có từ 10 tỷ won trở lên mới được xếp hạng là giàu có. Mặt khác, 17,5% nói rằng tiêu chuẩn để thành người giàu là cần có ít nhất 5 tỷ won.

Nhìn vào tình trạng quản lý tài sản của người giàu trong thời kỳ dịch Covid-19, người giàu có tài sản tài chính từ 1 tỷ won trở lên đã giảm tỷ trọng tài sản tài chính và tăng tỷ trọng tài sản bất động sản.

Trong đại dịch năm 2020 và 2021, nhóm nghiên cứu đã điều tra ra rằng những người giàu có đã thu được lợi nhuận từ cả bất động sản nhà ở và bất động sản phi nhà ở. Cũng trong giai đoạn này, người giàu điều chỉnh các khoản vay nợ một cách thận trọng hơn so với trước khi dịch bệnh bùng phát.

Theo Real-Time Billionaire của Forbes (bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực, được cập nhật 5 phút/lần), người giàu nhất Hàn Quốc hiện là tỷ phú Kwon Hyuk Bin hiện sở hữu khối tài sản trị giá 8,7 tỷ USD, đứng thứ 218 trên thế giới. Ông là người đồng sáng lập công ty trò chơi lớn thứ ba của Hàn Quốc - Smilegate.

Đứng thứ hai là chủ tịch điều hành của Samsung Electronics, tỷ phú Jay Y. Lee với tài sản ròng trị giá 8,1 tỷ USD. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Chủ tịch Celltrion Seo Jung Jin (6,6 tỷ USD), nhà sáng lập và chủ tịch ứng dụng Kakao - Kim Beom Su (4,8 tỷ USD) và Giám đốc của Bảo tàng Nghệ thuật Samsung - Hong Ra Hee (4,7 tỷ USD).

Hồi tháng 10, Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho biết 100 người có nhiều nhà nhất ở nước này sở hữu 20.689 căn, trị giá trên 2,5 nghìn tỷ won, tính đến năm 2020. Điều này cho thấy một cá nhân sở hữu hơn 206 căn nhà, trị giá 25,2 tỷ won.

 Số người giàu ở Hàn Quốc tăng 31.000 người sau một năm, cần có bao nhiêu tiền để trở thành đại gia ở đây? Câu trả lời cực bất ngờ  - Ảnh 2.

Trong top 5 người giàu nhất Hàn Quốc, tỷ phú Kwon Hyuk Bin là hiện dẫn đầu với khối tài sản trị giá 8,7 tỷ USD đồng thời là người trẻ nhất (48 tuổi). Ảnh: Forbes.

Theo korea.postsen.com

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại