Sợ làm rạn nứt liên minh với Mỹ, nước đồng minh không dám xây kho vũ khí hạt nhân riêng

Thi Anh |

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng, việc xây dựng kho vũ khí hạt nhân sẽ gây hệ quả tiêu cực cho vị thế ngoại giao và kinh tế của nước này.

Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik đã lên tiếng bác bỏ những lời kêu gọi trong nước về việc xây dựng kho vũ khí của riêng nước này như một động thái răn đe Triều Tiên, Reuters đưa tin ngày 8/8. Theo ông Shin, Hàn Quốc có thể làm rạn nứt liên minh với Mỹ và gây ra một cú sốc cho thị trường tài chính nếu tiến hành phát triển vũ khí hạt nhân.

Reuters cho hay, giữa bối cảnh Triều Tiên nhanh chóng mở rộng năng lực hạt nhân và tên lửa, nhiều quan chức Hàn Quốc và thành viên trong đảng cầm quyền bảo thủ của Tổng thống Yoon Suk Yeol đã kêu gọi phát triển vũ khí hạt nhân trong những tháng gần đây.

Cuộc tranh luận càng thêm nóng hơn trước viễn cảnh cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đắc cử nhiệm kỳ thứ 2. Ông Trump trước đây đã phàn nàn về chi phí hiện diện quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc, và thực hiện các cuộc đàm phán chưa từng có tiền lệ với Bình Nhưỡng. 

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng, một kho vũ khí hạt nhân nội địa sẽ có nguy cơ gây ra hệ quả thảm khốc cho vị thế ngoại giao và kinh tế của Hàn Quốc, tương tự như những gì xảy ra hồi đầu tuần mà các nhà phân tích gọi là ngày Thứ Hai Đen tối (Black Monday) cho những tổn thất tồi tệ nhất của thị trường chứng khoán kể từ năm 2008.

"Bạn sẽ phải đối mặt với một rạn nứt lớn trong liên minh Mỹ, và nếu chúng tôi rút khỏi hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, thì kéo theo đó là các hình phạt khác nhau, bắt đầu bằng một cú sốc ngay tức thì trên thị trường tài chính của chúng tôi", ông Shin nói trong một cuộc phỏng vấn.

Ông Shin thừa nhận rằng cuộc tranh luận giữa các chính trị gia và chuyên gia chính sách đối ngoại là dấu hiệu cho thấy nhiều người Hàn Quốc cảm thấy lo lắng về khả năng răn đe tăng cường của Mỹ - năng lực quân sự của Mỹ, đặc biệt là lực lượng hạt nhân.

Nhưng ông Shin cho rằng, việc đồng minh tăng cường răn đe là cách "dễ dàng, hiệu quả và hòa bình nhất" để đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.

Tình trạng cạnh tranh chiến lược gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, cùng cuộc xung đột tại Ukraine đã kích hoạt một sự thay đổi lớn trong mô hình hậu Chiến tranh Lạnh, đặt Hàn Quốc gần trung tâm của hỗn loạn và làm phức tạp các tính toán của Seoul.

Seoul đã cảnh báo rằng, nếu Nga cung cấp công nghệ quân sự tiên tiến cho Triều Tiên, nước này có thể xem xét trang bị vũ khí sát thương cho Ukraine, một bước chuyển tiềm tàng khỏi chính sách vốn có là tập trung hỗ trợ nhân đạo và kinh tế. 

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc không xem đó là hành động vượt "lằn ranh đỏ". Ông Shin nói, thay vào đó, ông tập trung vào bất kỳ động thái chuyển giao công nghệ nào liên quan đến tên lửa đạn đạo liên lục địa và vũ khí hạt nhân, cũng như vũ khí phòng không, radar, xe tăng và máy bay chiến đấu.

Tình trạng căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng đã bùng phát trong vài tuần trở lại đây, sau khi Triều Tiên thả hàng nghìn quả bóng chứa rác thải để phản đối các hoạt động phát loa phóng thanh và gửi truyền đơn của Hàn Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại