Ukraine đưa quân chính quy đột kích sâu vào lãnh thổ Nga: TT Putin lên tiếng, Kiev vẫn im lặng

Thi Anh |

Tổng thống Nga cho rằng chiến dịch của Ukraine là động thái khiêu khích quy mô lớn.

Putin: Hành động khiêu khích quy mô lớn

Moscow ngày 6/8 cho biết, họ đang phải đối mặt với một cuộc xâm nhập qua biên giới ở quy mô chưa từng có từ lực lượng quân đội Ukraine.

Thông tin đầu tiên được công bố vào sáng 6/8 khi quyền thống đốc vùng Kursk Alexei Smirnov báo cáo rằng lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng vượt qua biên giới vùng Kursk.

Vài giờ sau, Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố cho biết, khoảng 300 binh sĩ Ukraine, với sự hỗ trợ của 11 xe tăng và hơn 20 phương tiện chiến đấu bọc thép, đã tấn công các vị trí của Nga trên biên giới. Cơ quan này cho biết lực lượng của họ đang đẩy lùi cuộc tấn công bằng pháo binh, không quân và máy bay không người lái vào tối cùng ngày.

Tới sáng nay, 7/8, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, lực lượng Nga vẫn đang chiến đấu chống lại sự xâm nhập và khoảng 260 binh lính Ukraine đã thiệt mạng khi quân đội và lực lượng biên phòng Nga ngăn chặn họ tiến vào lãnh thổ của Nga.

Bình luận về vụ việc, Tổng thống Vladimir Putin cáo buộc Ukraine thực hiện hành động khiêu khích quy mô lớn đối với Nga khi tìm cách xâm nhập vào Vùng Kursk.

Phát biểu trong một cuộc họp chính phủ, ông Putin cho rằng quân đội Ukraine "đang tiến hành bắn bừa bãi bằng nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm cả tên lửa, vào nhà dân, xe cứu thương". Putin khẳng định ông sẽ gặp gỡ người đứng đầu các cơ quan an ninh, quốc phòng và thực thi pháp luật của Nga để bàn bạc về tình hình.

Thiệt hại tại vùng Kursk sau cuộc tấn công ngày 6/8. Ảnh: Getty

Tổng thống Nga cho hay, ông thường xuyên được Bộ Quốc phòng Nga và các cơ quan chính phủ liên quan cập nhật tình hình. Ông cũng giữ liên lạc với Quyền Thống đốc Andrey Smirnov và cam kết hỗ trợ thêm cho chính quyền Vùng Kursk để giúp họ giải quyết tình trạng khẩn cấp.

Trước đó trong ngày, ông Smirnov cho biết Moscow đã cử một đội ngũ nhân viên y tế tay nghề cao đến trợ giúp hệ thống chăm sóc sức khỏe của vùng  trong bối cảnh ngày càng có nhiều trường hợp thương tích do hỏa lực Ukraine gây ra. 

Theo ông Smirnov, hơn 2.000 người đã sơ tán khỏi các khu vực biên giới, một số với sự trợ giúp của các nhóm cứu hộ, kể từ khi khủng hoảng bắt đầu vào sáng nay 7/8. Chính quyền Kursk đã cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp cho người dân.

Tính đến thời điểm này, cả Nga và Ukraine đều phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường trong suốt thời gian xung đột.

Ukraine chưa thừa nhận nhưng lý do là gì?

Theo NBC News, mặc dù Ukraine chưa thừa nhận cuộc tấn công nhưng đây vẫn là mốc đánh dấu một sự thay đổi chiến lược đáng kể trong thời điểm lực lượng của Kiev đang vật lộn để giữ vững lãnh thổ then chốt trên các tuyến đầu ở phía đông của đất nước.

Mặc dù các diễn biến trên thực địa còn mơ hồ, cuộc tấn công vào khu vực Kursk ở phía nam nước Nga đã đặt ra câu hỏi về các biện pháp phòng thủ của Moscow và về mục tiêu của Kiev tại một thời điểm then chốt trong cuộc chiến.

NBC News dẫn nguồn kênh Telegram “Two Majors” cho biết, có thể lực lượng Ukraine đã xâm nhập xa tới 9 dặm vào khu vực Kursk và có mặt tại 11 địa điểm. Các nguồn tin khác thì cho rằng, Ukraine đang đưa thêm quân tới các khu vực đã đột kích được trong khi các lực lượng tinh nhuệ chờ sẵn. 

Hình ảnh tấn công bằng máy bay không người lái tại vùng Kursk. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Hiện chưa có bình luận chính thức từ Kiev về vụ việc. Quân đội Ukraine và tình báo quân sự không phản hồi trước yêu cầu bình luận từ các hãng thông tấn lớn.

Tuy nhiên, tình hình hiện tại vẫn đặt ra các câu hỏi về lý do tại sao Ukraine có thể đã phát động một cuộc xâm nhập vào lãnh thổ Nga với quân đội chính quy trong thời điểm các quan sát viên quân sự cho rằng họ đang rút binh sĩ và vũ khí ở vùng phía đông dễ tổn thương, đặc biệt gần các thị trấn Pokrovsk và Toretsk ở khu vực Donetsk.

Theo một số nhà phân tích của NBC News, có thể Ukraine đang cố gắng làm phân tâm sự chú ý của Moscow, buộc họ phải tái bố trí quân đóng ở khu vực biên giới, hoặc có thể cuộc tấn công là một ngón đòn công khai nhằm mục đích thu hút sự chú ý và đưa cuộc xung đột trở lại với chương trình nghị sự quốc tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại