“Sở Kiều truyện” tập 33-34: Vũ Văn Nguyệt gặp lại Sở Kiều, Yến Tuân bắt đầu kế hoạch trả thù

Hoàng Linh |

Những kế hoạch trả thù mà Yến Tuân đưa ra đều nhanh chóng có được thành công nhất định.

Sau 3 ngày chờ đợi, cuối cùng khán giả cũng được xem tiếp tập 33 và 34 chiếu vào tối ngày 3/7. Tiếp nối diễn biến của 2 tập trước, mở đầu tập 33 là cảnh Vũ Văn Nguyệt và Yến Tuân gặp lại. 

Vũ Văn Nguyệt hẹn Yến Tuân ra nói chuyện riêng, chủ yếu vẫn muốn thanh minh cho Yến Tuân biết những việc xảy ra năm xưa chàng không muốn như vậy. 

Tuy nhiên những hiểu lầm năm xưa đã quá sâu đậm khiến Yến Tuân không còn muốn nghe lời nào từ phía Vũ Văn Nguyệt, thậm chí còn không đọc thư mà chàng liên tục gửi trong mấy năm qua.

Vũ Văn Nguyệt không thể đáp trả những lời mà Yến Tuân nói, để rồi cuối cùng chàng lại hỏi về Tinh Nhi. Yến Tuân chỉ hỏi lại Vũ Văn Nguyệt, bảo chàng có phải muốn giết Tinh Nhi thêm lần nữa hay không.

Rõ ràng Vũ Văn Nguyệt đã cố gắng bảo vệ Yến Tuân, chàng cũng có nỗi khổ tâm nhưng cuối cùng vẫn bị Yến Tuân cho là kẻ giả nhân giả nghĩa.

“Sở Kiều truyện” tập 33-34: Vũ Văn Nguyệt gặp lại Sở Kiều, Yến Tuân bắt đầu kế hoạch trả thù - Ảnh 2.

Những gì mà Yến Tuân và Sở Kiều hiểu lầm Vũ Văn Nguyệt, đến giờ vẫn chưa thể hóa giải.

Sau khi xuất cung, Tương Vương nhanh chóng đến Thanh Sơn Viện tìm gặp Vũ Văn Nguyệt, thông báo cho chàng Vũ Văn Hoài sẽ bị xử phạt vì khiến Hoàng lăng bị cháy, cả 2 nhà Triệu – Ngụy cũng không tránh khỏi liên đới. 

Quả nhiên kế hoạch của Sở Kiều và Yến Tuân đã rất thuận lợi, chỉ đáng tiếc đã bị Vũ Văn Nguyệt phát giác. Nhưng dù vậy, chàng cũng chỉ im lặng không nói gì.

Dù có thế nào Vũ Văn Nguyệt cũng vẫn muốn bảo vệ cho Sở Kiều và Yến Tuân.

Trong khi đó, Sở Kiều và Yến Tuân vẫn đang chuẩn bị cho kế hoạch mang những đồ bồi táng cướp được ở Hoàng lăng để đưa vào Hoàng cung, mục đích khiến Hoàng đế tức giận. 

Khi nói đến việc muốn cho mọi chuyện thêm lớn hơn, Yến Tuân đã cắt mất bông hoa từ trong chậu cạnh đó. Sở Kiều nhìn thấy thì tỏ ra giận dỗi với chàng.

Hiếm khi được nhìn thấy Sở Kiều giận dỗi thế này.

Những người muốn giết Yến Tuân vốn không phải ít, giờ danh sách ấy đã "kết nạp" thêm Tương Vương Nguyên Triệt. Hắn quyết phải giữ lại Yến Tuân ở Trường An chứ không đời nào chịu thả chàng trở về Yến Bắc, coi đó như là "thả hổ về rừng". 

Có vẻ như sau những lời khen ngợi từ Hoàng đế, Tương Vương đã tin tưởng và dốc hết sức mình vì Phụ hoàng, thậm chí cả việc giết Yến Tuân cũng có thể làm. 

Thế nhưng Tương Vương vẫn chần chừ phía Vũ Văn Nguyệt, chỉ sợ chàng vẫn coi trọng tình nghĩa với Yến Tuân.

“Sở Kiều truyện” tập 33-34: Vũ Văn Nguyệt gặp lại Sở Kiều, Yến Tuân bắt đầu kế hoạch trả thù - Ảnh 5.

Ngày nào chưa về Yến Bắc thì Yến Tuân ở Trường An vẫn còn có nhiều kẻ thù.

Lại nhắc đến Sở Kiều, nàng cùng Yến Tuân đến gặp Dự vương Nguyên Tung. Hắn kể cho nàng nghe chuyện hắn sắp được rời cung, ra ngoài sống và có thể lập Vương phi. 

Tuy ngấm ngầm ám chỉ nhưng rõ ràng Nguyên Tung muốn nói cho Sở Kiều biết là hắn muốn lấy nàng. Có lẽ Sở Kiều cũng hiểu ý của Nguyên Tung  nhưng rõ ràng nàng không chỉ muốn như vậy.

Nguyên Tung cũng "một lòng một dạ"với Sở Kiều nhưng lại không được hồi đáp.

Nhưng Nguyên Tung vẫn không từ bỏ hy vọng, hắn còn sai người đem y phục đến tặng cho Sở Kiều nhưng lại bị Yến Tuân nhìn thấy. Chàng liền bảo người mang bộ y phục chuẩn bị tặng cho Nguyên Thuần ra, dùng nó tặng Sở Kiều khiến nàng cảm thấy rất thích thú. 

Khi mở hộp quà của Nguyên Tung ra, Sở Kiều rõ ràng đã nhìn thấy vết nước chè bị Yến Tuân đổ vào và hiểu ra, nàng cất lời khen món đồ của Yến Tuân khiến chàng rất vui. 

Thế nhưng cùng lúc đó Trát Mã quận chúa xuất hiện, đòi đưa Sở Kiều đi và bị Yến Tuân ngăn lại. Trước đó Sở Kiều đã gặp Trát Mã và "chơi" cô ta một vố đau đớn khiến Trát Mã ghi thù trong lòng.


Trong bữa tiệc tại trường săn, Vũ Văn Nguyệt đã gặp lại được Sở Kiều nhưng rõ ràng cả hai đã không còn nói chuyện tự nhiên được như trước nữa. 

Vũ Văn Nguyệt cũng nói với Sở Kiều, bảo nàng hãy nói lại với Yến Tuân, khuyên Yến Tuân đừng làm gì quá đáng nếu không chàng sẽ không bỏ qua. 

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi của Vũ Văn Nguyệt và Sở Kiều chỉ xoay quanh Yến Tuân mà thôi, rõ ràng chàng có nhiều chuyện muốn nói nhưng lại không nói được.

“Sở Kiều truyện” tập 33-34: Vũ Văn Nguyệt gặp lại Sở Kiều, Yến Tuân bắt đầu kế hoạch trả thù - Ảnh 9.

“Sở Kiều truyện” tập 33-34: Vũ Văn Nguyệt gặp lại Sở Kiều, Yến Tuân bắt đầu kế hoạch trả thù - Ảnh 10.

Sau 3 năm gặp lại, "Nguyệt – Kiều" lại chẳng nói với nhau được mấy câu.

Đúng lúc ấy, Trát Mã quận chúa lại xin Hoàng đế cho thách đấu với Sở Kiều và nàng đã nhận lời. Trong hiệp đấu đầu tiên, chỉ vài chiêu đơn giản, Sở Kiều đã hạ gục được thuộc hạ của Trát Mã. 

Khi cùng Trát Mã đối đầu trực tiếp, Sở Kiều lại dễ dàng đánh mại cô ta khi thi bắn tên khiến Trát Mã không thể không nhận thua. 

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó khi Triệu Tây Phong và Ngụy Thư Du cùng tố cáo Sở Kiều là nô tỳ bỏ trốn của Thanh Sơn Viện, cần phải xử phạt thích đáng. 

Vũ Văn Nguyệt nghe vậy liền nhanh chóng đứng ra cứu Sở Kiều, nói rằng nàng đã không còn là nô tỳ của chàng từ lâu. Mọi chuyện cũng chấm dứt nhưng rõ ràng Yến Tuân không vui.


Buổi săn bắn ngày hôm sau diễn ra, Triệu Tây Phong và Ngụy Thư Du muốn nhân cơ hội này để giết chết Yến Tuân. Sau khi tách Triệu Tây Phong và Ngụy Thư Du ra, cuối cùng chỉ có mình Triệu Tây Phong đến gặp Yến Tuân. 

Nhưng vì buông lời khích bác Yến Tuân, hắn đã bị chàng giết không thương tiếc. Sau đó, Yến Tuân còn vứt lại chỗ đó ngọc bội của mình.


“Sở Kiều truyện” tập 33-34: Vũ Văn Nguyệt gặp lại Sở Kiều, Yến Tuân bắt đầu kế hoạch trả thù - Ảnh 14.

Chuyện Triệu Tây Phong bị giết, Hoàng đế đưa ra tra hỏi. Trong khi Yến Tuân nhất quyết không chịu nhận tội thì Ngụy Thư Du lại cứ đổ hết mọi trách nhiệm lên chàng. 

Mọi chuyện không thể giải quyết nhanh chóng, Hoàng đế liền giao lại cho Vũ Văn Nguyệt và Tương vương điều tra. Để rồi tất cả mọi chứng cứ đều hướng về Ngụy Thư Du, Tương vương cũng từ chỗ hắn mà tìm được bản đồ binh lược của Yến Bắc.

“Sở Kiều truyện” tập 33-34: Vũ Văn Nguyệt gặp lại Sở Kiều, Yến Tuân bắt đầu kế hoạch trả thù - Ảnh 15.

Liệu kế hoạch đẩy Vũ Văn Hoài, 2 nhà Triệu – Ngụy vào đường chết của Sở Kiều và Yến Tuân có thể thành công, mời các bạn tiếp tục đón xem tập 35-36 sẽ chiếu vào tối ngày 4/7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại