“Sở Kiều truyện” tập 31-32: Nhận lại kiếm cũ, Sở Kiều tuyên bố tuyệt tình với Vũ Văn Nguyệt

Hoàng Linh |

Nghĩ rằng Tinh Nhi đã chết, Vũ Văn Nguyệt lập mộ cho nàng trong khi nàng lại đang vui vẻ bên Yến Tuân.

Tiếp nối diễn biến cuối tập 30, 2 tập tiếp theo của Sở Kiều truyện bắt đầu bằng việc Yến Tuân, Vũ Văn Hoài và Ngụy Thư Du bị gọi vào cung vì vụ thích sát tại Oanh Ca viện. 

Trong khi Yến Tuân khẳng định Ngụy Thư Du cho người đến giết mình thì hắn ta lại ngay lập tức phủ nhận, nói rằng kẻ cầm đầu tuy là gia nô của Ngụy gia nhưng cũng có thể là mật thám của người khác. 

Vũ Văn Hoài lại đứng ở phía trung lập, hắn không nói đỡ cho bất cứ ai cả. Nhưng nào ngờ chỉ sau vài câu nói của Yến Tuân đã khiến Ngụy Thư Du tức giận, vô tình thừa nhận bản thân đã sai người ám sát Yến thế tử.

Yến Tuân đã thành công trong việc khiến Ngụy Thư Du phải nhận tội.

Cứ tưởng Ngụy Thư Du sẽ bị trừng trị thích đáng nhưng nào ngờ Ngụy quý phi lại đứng ra nói giúp cho hắn. Hoàng đế nghe xong cũng cho là đúng, chỉ phạt Ngụy Thư Du 20 trượng. 

Hình phạt quá nhẹ dành cho Ngụy Thư Du khiến Nguyên Thuần và Nguyên Tung đều rất tức giận. Nhưng dẫu vậy thì đối với Yến Tuân không phải là điều gì xấu. 

Ít nhất chàng vẫn có thể lợi dụng việc này để nói cho các môn phiệt muốn giết chàng rằng, Hoàng đế vẫn còn ở đằng sau bảo vệ cho chàng.

“Sở Kiều truyện” tập 31-32: Nhận lại kiếm cũ, Sở Kiều tuyên bố tuyệt tình với Vũ Văn Nguyệt - Ảnh 2.

Yến Tuân rất bình thản khi Ngụy Thư Du bị phạt. Nhưng việc chàng muốn làm nhất lúc này chính là nắm trong tay tính mạng của Hoàng đế.

Trở về Oanh Ca viện, Yến Tuân phát hiện Sở Kiều bị thương khá nặng, chàng nhất quyết muốn đến chỗ công chúa Nguyên Thuần để lấy thuốc trị thương. 

Trước đó, Nguyên Thuần có đưa thuốc trị thương cho Yến Tuân nhưng chàng thẳng thắn từ chối khiến nàng rất buồn.

Sở Kiều ngăn cản Yến Tuân không được đi lấy thuốc vì bên ngoài rất nguy hiểm nhưng chàng cứ nhất quyết không nghe. 

Nàng vội ôm lấy Yến Tuân, khuyên can chàng hãy nghĩ đến đại cục sau này. Mặc dù không muốn nhưng Yến Tuân vẫn nghe lời Sở Kiều không đi nữa, chàng nắm chặt lấy tay nàng.

“Sở Kiều truyện” tập 31-32: Nhận lại kiếm cũ, Sở Kiều tuyên bố tuyệt tình với Vũ Văn Nguyệt - Ảnh 4.

Qua những khó khăn, tình cảm của Sở Kiều và Yến Tuân dường như đã bền chặt hơn.

Còn Vũ Văn Nguyệt, trước khi lên đường đi trấn ải biên cương theo lệnh của Hoàng đế thì chàng đã đến Hồng Sơn viện tìm gặp một vị Tam thái phu nhân để hỏi về chính mẹ đẻ của mình. 

Thì ra năm xưa, mẫu thân của Vũ Văn Nguyệt bị cho là một kẻ hèn kém, thậm chí còn thông gian với cả Vũ Văn Tịch. 

Thế nhưng mọi chuyện, Tam thái phu nhân lại phủ nhận. Bà ta kể cho Vũ Văn Nguyệt nghe chuyện Vũ Văn Tịch cấu kết với gián điệp của Đại Lương và nhiều chuyện khác mà chàng chưa từng được nghe.

Sau đó, Vũ Văn Nguyệt gặp Vũ Văn Hoài, nói với hắn là chàng muốn đưa vị Tam thái phu nhân kia đi nhưng hắn không đồng ý. 

Vũ Văn Nguyệt lôi chuyện Tam phòng cấu kết với gián điệp Đại Lương, uy hiếp Vũ Văn Hoài phải lập tức xin đi canh giữ hoàng lăng. 

Vũ Văn Hoài biết bản thân không thể làm gì được, buộc phải đi xin Hoàng đế cho đến hoàng lăng canh giữ. 

Thêm vào đó, Hoàng đế cũng cử quân đến bảo vệ cho Yến Tuân. Tuy rằng Vũ Văn Hoài sẽ phải rời khỏi Trường An nhưng Yến Tuân vẫn không hoàn toàn yên tâm được.

Ngoài việc tìm hiểu về mẫu thân, trước khi rời đi Vũ Văn Nguyệt còn lập một ngôi mộ cho Sở Kiều. Chàng cho người đem một số đồ của Sở Kiều còn sót lại ở Thanh Sơn viện chôn xuống và còn có cả Phá Nguyệt kiếm nữa. 

Chàng nhớ lại những ngày còn ở bên Sở Kiều, những kỷ niệm đẹp và buồn, để rồi cuối cùng chàng rời đi trong sự đau khổ tột cùng.

Vốn muốn đến gặp Yến Tuân trước khi đi nhưng không gặp được, tuy vậy Vũ Văn Nguyệt vẫn dặn Nguyệt Thất phải đảm bảo sự an toàn cho Yến Tuân. Giao lại mọi việc cho Nguyệt Thất, Vũ Văn Nguyệt rời khỏi Trường An.

Thế nhưng việc đến nơi biên ải đầu quân dưới trướng của Tương Vương không hề dễ dàng gì. Tương Vương không cho rằng Vũ Văn Nguyệt là người tài, hắn nhân cơ hội "chỉnh" chàng, bắt chàng tự huấn luyện binh sĩ của riêng mình.

“Sở Kiều truyện” tập 31-32: Nhận lại kiếm cũ, Sở Kiều tuyên bố tuyệt tình với Vũ Văn Nguyệt - Ảnh 8.

Còn Sở Kiều, trong lúc đi thăm mộ người thân thì nàng đã thấy phần mộ mà Vũ Văn Nguyệt lập cho mình. Thế nhưng vì những hiểu lầm chưa được hóa giải, nàng không thể nhận ra được tấm chân tình của Vũ Văn Nguyệt.

Tuy rằng hiểu lầm Vũ Văn Nguyệt nhưng Sở Kiều vẫn mang theo Tàn Hồng Kiếm mà chàng đã tặng nàng ngày trước.

Quên đi mọi chuyện trước đây, Sở Kiều chuyên tâm giúp đỡ Yến Tuân khôi phục đại nghiệp. Bên ngoài ai cũng tưởng Yến Tuân sống một cuộc sống bình thản ở Oanh Ca viện nhưng sự thật không phải như vậy. Chàng khổ luyện, chăm chỉ tìm hiểu mọi thứ phục vụ cho kế hoạch trả thù sau này.

“Sở Kiều truyện” tập 31-32: Nhận lại kiếm cũ, Sở Kiều tuyên bố tuyệt tình với Vũ Văn Nguyệt - Ảnh 10.

Ba năm sau, Vũ Văn Nguyệt nay đã trở thành tướng quân đắc lực bên cạnh Tương Vương và được hắn hết sức tin tưởng. 

Nhưng cũng lúc này, Tương Vương lại nói muốn Vũ Văn Nguyệt hãy trở về Trường An. Chàng đến nơi biên ải xa xôi này thực chất chỉ vì muốn trốn tránh quá khứ đau thương mà thôi.

“Sở Kiều truyện” tập 31-32: Nhận lại kiếm cũ, Sở Kiều tuyên bố tuyệt tình với Vũ Văn Nguyệt - Ảnh 11.

Ở tại Trường An, Yến Tuân vẫn đang cố gắng từng ngày để trở về Yến Bắc. Sở Kiều cũng giúp chàng thiết kế ra tam liên động để phục vụ cho kế hoạch sau này. 

Ngụy Thư Du sau khi được thả ra thì ngay lập tức tìm người đến ám sát Yến Tuân nhưng không thành, lại còn bị lọt vào cái bẫy đã được sắp sẵn của Sở Kiều. 

Biết rằng thời gian hết hạn 3 năm sắp đến, điều mà bọn họ phải làm bây giờ là tiêu diệt 3 môn phiệt, đó là Vũ Văn gia, Ngụy gia và Triệu gia. 

Để làm được chuyện này, kế hoạch được đưa ra chính là trộm hoàng lăng. Thế nhưng khi đang tiến hành mọi việc, Sở Kiều đụng độ với một cao thủ và nàng lại không biết đó chính là Vũ Văn Nguyệt. Còn chàng nhanh chóng nhận ra nàng, biết rằng nàng vẫn còn sống.

“Sở Kiều truyện” tập 31-32: Nhận lại kiếm cũ, Sở Kiều tuyên bố tuyệt tình với Vũ Văn Nguyệt - Ảnh 13.

Mọi việc hiện đã đi theo đúng như kế hoạch đã định ra trước đó của Sở Kiều và Yến Tuân. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Mời các bạn tiếp tục theo dõi 2 tập 33-34 của Sở Kiều truyện sẽ lên sóng vào ngày 3/7 tới đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại