Sở hữu tài sản gần 40 nghìn tỷ đồng, quyền lực thét ra lửa nhưng "công chúa Samsung" bỗng khiến nhiều bà mẹ đồng cảm vì 1 hành động với con

Thanh Hương |

Rất nhiều người đã ngợi khen hành động của Lee Boo Jin. Hóa ra cô cũng là một bà mẹ bình thường như bao người khác.

Nói về những người phụ nữ tài ba của Hàn Quốc thì cái tên Lee Boo Jin sẽ được nhớ tới đầu tiên. Cô chính là con gái thứ hai của cố chủ tịch tập đoàn Samsung - ông Lee Kun Hee. Lee Boo Jin sở hữu ngoại hình, tính cách và phong thái điều hành y hệt như người bố quyền lực.

Chính vì vậy, cô vẫn được giới truyền thông gọi là "Tiểu Lee Kun Hee" hay "công chúa Samsung". Hiện tại Lee Boo-Jin là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Hotel Shilla - một trong những trung tâm hội nghị và khách sạn hàng đầu của Seoul. Hotel Shilla cũng là nhà điều hành hàng miễn thuế lớn nhất nước này sau Lotte.

Hiện tại Lee Boo-Jin xếp hạng thứ 16 trong danh sách tỉ phú giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản là 1,6 tỉ USD. Cô xếp thứ 1730 trong danh sách các tỉ phú giàu nhất thế giới do Forbes công bố. Ngoài ra Lee Boo-Jin còn xếp hạng 87 trong số những phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

Sở hữu tài sản gần 40 nghìn tỷ đồng, quyền lực thét ra lửa nhưng công chúa Samsung bỗng khiến nhiều bà mẹ đồng cảm vì 1 hành động với con - Ảnh 1.

"Công chúa Samsung" Lee Boo Jin.

Xinh đẹp, giàu có nhưng Lee Boo Jin có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Vợ chồng cô đã ly hôn vào năm 2013 vì xuất thân quá khác biệt. Lee Boo Jin sau đó phải trả cho chồng 7,6 triệu USD, đổi lại cô được quyền nuôi người con trai chung duy nhất của hai người: cậu bé Lim Dong Huyn.

Những năm nay, Lee Boo Jin luôn được người dân Hàn biết tới với hình tượng nữ cường nhân. Tuy nhiên thời gian trước, nhiều người nhận ra, dù giàu có và quyền lực đến mấy thì "công chúa Samsung" cũng là một bà mẹ bình thường như bao người khác.

Theo đó, giới săn ảnh đã bắt gặp Lee Boo Jin đến tham dự một sự kiện tại trường học của con trai. Dù rất bận rộn với công việc kinh doanh của tập đoàn nhưng nữ CEO này vẫn cố gắng sắp xếp thời gian dành cho con.

Sở hữu tài sản gần 40 nghìn tỷ đồng, quyền lực thét ra lửa nhưng công chúa Samsung bỗng khiến nhiều bà mẹ đồng cảm vì 1 hành động với con - Ảnh 2.
Sở hữu tài sản gần 40 nghìn tỷ đồng, quyền lực thét ra lửa nhưng công chúa Samsung bỗng khiến nhiều bà mẹ đồng cảm vì 1 hành động với con - Ảnh 3.

Lee Boo Jin đến tham gia một sự kiện ở trường con trai.

Rất nhiều người đã để lại bình luận trên trang Naver, ngợi khen Lee Boo Jin: "Bận rộn đến mấy vẫn tham gia các hoạt động ở trường của con trai. Không phải là một người mẹ ồn ào nhưng rất mạnh mẽ", "Tôi chỉ là nhân viên công sở bình thường nhưng nhiều khi bận đến mức không tham gia hoạt động ở trường của con được. Phục Lee Boo Jin thật đó",...

Sở hữu tài sản gần 40 nghìn tỷ đồng, quyền lực thét ra lửa nhưng công chúa Samsung bỗng khiến nhiều bà mẹ đồng cảm vì 1 hành động với con - Ảnh 4.

Lee Boo Jin đi siêu thị cùng con.

Trước đó, khoảnh khắc Lee Boo Jin đưa con đi siêu thị và nô đùa, làm biểu cảm hài hước với bé như mọi bậc cha mẹ bình thường khác cũng nhận được nhiều lời khen.

Giống như Lee Boo Jin, anh trai và em gái của cô là "Thái tử Samsung" Lee Jae Yong và Lee Seo Huyn đều có cách nuôi dạy con đáng ngưỡng mộ. Lee Jae Yong dù bận đến mấy vẫn cố dành thời gian hai ngày cuối tuần đưa các con đi xem thi đấu thể thao, tham gia các hoạt động ngoại khóa. Có lần, Lee Jae Yong khiến phụ huynh ở trường con gái kinh ngạc khi vẫn đến đón con tan học trong dịp cuối năm đầy tất bật.

Sở hữu tài sản gần 40 nghìn tỷ đồng, quyền lực thét ra lửa nhưng công chúa Samsung bỗng khiến nhiều bà mẹ đồng cảm vì 1 hành động với con - Ảnh 5.

Dư luận Hàn Quốc cho rằng dù giàu có và đầy quyền lực nhưng trên hết, những người thừa kế Samsung vẫn là các bậc cha mẹ bình thường. Nếu nhiều cậu ấm cô chiêu từ các gia đình giàu có khác thường than vãn mình bị cha mẹ bỏ bê, thiếu vắng tình yêu thương thì gia tộc Samsung lại khác. Các thế hệ sau này đều được bố mẹ yêu thương, hết lòng nuôi dạy và bao bọc. Có thể nói công chúa, thái tử Samsung đã nuôi dạy con rất tốt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại