Sở GD&ĐT Hà Nội nói về bằng tiến sỹ của Hiệu trưởng chửi học viên lời lẽ thô tục

Hoàng Hải |

Sở GD&ĐT Hà Nội đã xác minh, ông Phan Văn Hưng có bằng đại học và bằng tiến sĩ ở nước ngoài được công nhận tương đương bằng tại Cục khảo thí và Kiểm định Chất lượng.

Sau khi đoạn video clip về việc ông Phan Văn Hưng (SN 1986, trú tại Ninh Bình, tự nhận ) có lời lẽ thô tục chửi học viên được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người nghi ngờ những tấm bằng Thạc sỹ, Tiến sỹ của ông Hưng có phải là bằng thật hay không?.

Sau đó, Cục đào tạo nước ngoài (Bộ GD&ĐT) đã có văn bản đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội xem xét và kiểm tra về quy trình đăng ký hoạt động và học vị của ông Phan Văn Hưng trước những vấn đề mà dư luận xôn xao.

Trao đổi với PV, một vị cán bộ Phòng Giáo dục thường xuyên (Sở GD&ĐT Hà Nội) thông tin, hiện nay Sở đã tiến hành kiểm tra và xác minh hoạt động của trung tâm nơi ông Phan Văn Hưng làm giám đốc.

Qua quá trình kiểm tra cho thấy trong hồ sơ đăng ký mở trung tâm tư vấn du học của ông Phan Văn Hưng có đầy đủ xác nhận của địa phương, ông Phan Văn Hưng có đầy đủ yếu tố để làm giám đốc trung tâm và trước đây cũng không có sai phạm gì.

Vị này cũng cho hay, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã xác minh, ông Phan Văn Hưng có bằng đại học và bằng tiến sĩ ở nước ngoài được công nhận tương đương bằng tại Cục khảo thí và Kiểm định Chất lượng (Bộ GD&ĐT).

Trước đó, vào ngày 6/11, trên nhiều mạng xã hội lan truyền nhanh chóng đoạn video clip ghi lại cảnh ông Phan Văn Hưng dùng lời lẽ tục tĩu, đứng lên ghế chửi bới học viên.

Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày xuất hiện, đoạn video trên đã có hàng trăm lượt chia sẻ, hàng nghìn bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại