Thượng nghị sỹ Mỹ đề xuất dự luật trừng phạt các đồng minh "dám" dứt tình với Đài Loan

Thủy Thu - Hồng Anh |

Dự luật mới có thể giúp các đồng minh còn lại gắn bó với Đài Loan thay vì thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh.

Theo Reuters, ông Cory Gardner, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cho biết, ông đang chuẩn bị một dự luật để ngăn chặn những đồng minh còn lại của Đài Loan bắt tay với Trung Quốc, sau khi El Salvador trở thành quốc gia thứ ba trong năm nay thiết lập quan hệ với Bắc Kinh (21/8 vừa qua).

Ông Gardner cho biết, dự luật này sẽ được công bố trong vài ngày tới, nhằm khuyến khích các đồng minh gắn bó với Đài Loan.

Thượng nghị sĩ Mỹ tiết lộ, dự luật này sẽ cho phép Bộ Ngoại giao Mỹ có thể hạ cấp quan hệ hoặc thay đổi chính sách viện trợ nước ngoài để ngăn các các quyết định được cho là bất lợi của các đồng minh đối với Đài Loan.

"Dự luật Đài Bắc 2018 sẽ giúp Bộ Ngoại giao có công cụ lớn hơn, nhằm giúp chúng tôi có tiếng nói mạnh mẽ hơn đối với Đài Loan", ông Gardner nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Với dự luật này, chính quyền Mỹ sẽ cần đưa ra chiến lược mới để kêu gọi các quốc gia trên thế giới ủng hộ, công nhận Đài Loan về mặt ngoại giao hoặc thiết lập các mối quan hệ không chính thức.

Dự luật này cũng sẽ cho phép chính phủ Mỹ sử dụng mối quan hệ hoặc các khoản hỗ trợ nước ngoài, trong đó có hỗ trợ quân sự, để trừng phạt các quốc gia làm trái với lập trường của Washington trong vấn đề Đài Loan.

Ông này cũng nhấn mạnh rằng dự luật sẽ không được sử dụng để chống lại các quốc gia vốn đã chọn thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh từ trước đó.

"Đây là một dự luật không có tính chất bắt buộc", ông nói. "Nó chỉ là một trong những công cụ để [giúp Mỹ] chống lại Trung Quốc về vấn đề Đài Loan".

Hôm thứ Ba, Nhà Trắng đã thể hiện sự "thất vọng sâu sắc" trước quyết định của El Salvador và khẳng định sẽ xem xét mối quan hệ giữa Mỹ và El Salvador.

Tuy không công nhận ngoại giao với Đài Loan nhưng Washington luôn coi vùng lãnh thổ này là một trong những đồng minh tin cây. 

Reuters cho hay, một số thành viên Quốc hội Mỹ coi Bắc Kinh là mối đe dọa an ninh của Nhà Trắng và bày tỏ sự thất vọng trước chính sách đối với Đài Loan của Tổng thống Donald Trump.

Đài Loan hiện nay có quan hệ chính thức với chỉ có 17 quốc gia, mà phần lớn trong số đó là các quốc gia nhỏ, kém phát triển như Belize và Nauru.

Hồi tuần trước, trong cuộc gặp với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn vào tuần trước, ông Gardner đã tiết lộ kế hoạch hỗ trợ Đài Loan của Quốc hội Mỹ. Ông cho biết, ông cũng sẽ làm việc với các thành viên của Hạ viện và Nhà Trắng về vấn đề này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại