Số ca mắc Covid-19 tăng vọt, Nhật Bản yêu cầu quân Mỹ ở lại căn cứ

VOV-Washington |

Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi ngày 6/1 đã yêu cầu quân đội Mỹ tại Nhật Bản ở trong các căn cứ của họ để ngăn chặn lây lan thêm dịch bệnh Covid-19.

Ngoại trưởng Hayashi cho biết ông đã trao đổi qua điện thoại với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken và nhận được cam kết nỗ lực hết sức để đảm bảo sức khỏe của người dân Nhật Bản. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu lệnh giới nghiêm tại căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản có được ban hành hay không.

Trong khi Người phát ngôn của Lực lượng Mỹ tại Nhật Bản, Thiếu tá Thomas Barger, cho biết ông không thể bình luận về yêu cầu này, nhưng một đội ngũ đang theo dõi cẩn thận các trường hợp và xu hướng nhiễm bệnh. Ông Barger cho biết thêm, yêu cầu của Ngoại trưởng Hayashi được đưa ra khi quân đội Mỹ đang cam kết thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt hơn để hạn chế lây lan Covid-19.

Các biện pháp mới gồm yêu cầu tất cả nhân viên, ngay cả khi đã được tiêm chủng đầy đủ, phải đeo khẩu trang cho đến khi xét nghiệm Covid-19 âm tính lần thứ ba và tất cả mọi người phải đeo khẩu trang khi ra khỏi căn cứ.

Các lực lượng Mỹ bị công kích sau khi số ca mắc Covid-19 tăng đột biến ở các khu vực mà họ đóng quân với số lượng lớn, bao gồm cả Okinawa và Iwakuni thuộc miền nam Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết ông đã quyết định thắt chặt các biện pháp hạn chế Covid-19 ở Okinawa, Iwakuni, và Hiroshima. Thủ tướng Kishida cho rằng, Nhật Bản cần phải có hành động nhanh chóng trước sự lây lan của biến thể Omicron. Các biện pháp tập trung vào giảm giờ phục vụ rượu trong các quán ăn và quán bar, và chuẩn bị hệ thống chăm sóc sức khỏe để ứng phó với số trường hợp mắc bệnh gia tăng. Thủ tướng Nhật Bản  đồng thời cho biết ông ủng hộ yêu cầu của Ngoại trưởng Hayashi đối với quân đội Mỹ./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại