Sợ bị trừng phạt, nhà khai thác dầu khí hàng đầu Trung Quốc dừng hoạt động ở 3 nước

Hữu Hiển |

Theo Reuters, nhà khai thác dầu khí ngoài khơi lớn nhất của Trung Quốc CNOOC đang chuẩn bị dừng hoạt động ở Mỹ, Anh và Canada do lo ngại về các lệnh trừng phạt.

Sợ bị trừng phạt, nhà khai thác dầu khí hàng đầu Trung Quốc dừng hoạt động ở 3 nước - Ảnh 1.

CNOOC đang có kế hoạch mua tài sản ở Mỹ Latinh và châu Phi khi họ chuẩn bị dừng các hoạt động ở phương Tây.

Hãng tin Reuters ngày 13/4 dẫn nguồn tin trong ngành cho biết, CNOOC - một nhà khai thác dầu khí ngoài khơi thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc - đang chuẩn bị dừng các hoạt động tại Mỹ, Anh và Canada vì lo ngại về lệnh trừng phạt, các quy định và chi phí.

Theo đó, CNOOC muốn bán các tài sản "biên và khó quản lý" ở ba nước nói trên. Nguồn tin cho biết, ban lãnh đạo cao nhất của CNOOC thấy "không thoải mái" khi quản lý tài sản ở phương Tây vì các quy định và chi phí hoạt động cao tại đây.

CNOOC đã thâm nhập vào ba quốc gia này thông qua thương vụ mua lại Nexen - công ty dầu khí khổng lồ của Canada bị đóng cửa vào năm 2013 với giá 15 tỷ USD.

Công ty này được niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York từ năm 2001 nhưng chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa CNOOC vào danh sách các công ty được cho là thuộc sở hữu hoặc bị kiểm soát bởi quân đội Trung Quốc vào tháng 12/2020.

CNOOC cho biết, theo lệnh hành pháp của cựu Tổng thống Trump, công ty đã bị hủy niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York vào tháng 10/2021.

Công ty này đã được chính quyền của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đưa ra khỏi danh sách đen vào tháng 6/2021.

Reuters trích dẫn nguồn tin: "Các tài sản như vùng nước sâu Vịnh Mexico là thách thức về mặt công nghệ và CNOOC thực sự cần làm việc với các đối tác để học hỏi, nhưng các giám đốc điều hành của công ty thậm chí còn không được phép đến thăm các văn phòng tại Mỹ. Đây đã là một nỗi đau trong suốt những năm qua và việc chính quyền Trump đưa CNOOC vào danh sách đen càng làm cho điều này trở nên tồi tệ hơn".

Theo nguồn tin này, CNOOC muốn dừng các hoạt động vì lo ngại ở Bắc Kinh rằng các tài sản này có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman tuần trước cho biết, nếu Trung Quốc giúp Nga "bằng bất kỳ hình thức vật chất nào" trong bối cảnh các lệnh trừng phạt từ phương Tây đang áp xuống, thì bản thân Trung Quốc cũng có thể bị trừng phạt.

Nguồn tin của Reuters cho biết, CNOOC đã tiến hành xem xét danh mục đầu tư toàn cầu của mình khi họ chuẩn bị niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải trong tháng này.

Theo đó, CNOOC đang có kế hoạch mua tài sản ở Mỹ Latinh và châu Phi khi họ chuẩn bị dừng các hoạt động ở phương Tây.

Theo Reuters, CNOOC là nhà khai thác dầu khí ngoài khơi lớn nhất Trung Quốc. Theo báo cáo thường niên của CNOOC, năm 2021, công ty này khai thác trung bình khoảng 1,57 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong đó 62.000 thùng từ các địa điểm ở Canada và 80.000 thùng từ các địa điểm khác ở Bắc Mỹ. Reuters tính toán rằng, sản lượng dầu của CNOOC ở Mỹ, Anh và Canada vào khoảng 220.000 thùng mỗi ngày.

Tại Mỹ, CNOOC sở hữu tài sản trên bờ tại các lưu vực đá phiến Eagle Ford và Niobrara, đồng thời có cổ phần ngoài khơi tại các mỏ Stampede và Appomattox ở Vịnh Mexico. Tại Anh, CNOOC điều hành 3 địa điểm khai thác ở đông bắc Scotland. Còn ở Canada, CNOOC có tài sản là cát dầu và khí đá phiến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại