Sinh viên Mỹ thuật trổ tài vẽ tranh chân dung, tưởng hì hục tô vẽ thế nào, ai ngờ thành phẩm lại "ba chấm" thế này...

CHÂY HỐP |

Sinh viên Mỹ thuật nhưng đôi khi vẽ tranh cũng chán thế này đây.

Khi thi tuyển sinh vào đại học, các sinh viên trường Mỹ thuật thường có bài kiểm tra khác. Bên cạnh bài kiểm tra kiến thức như các sĩ tử khác, sinh viên Mỹ thuật cần phải trải qua bài thi năng khiếu, kiểm tra năng khiếu hội hoạ và thẩm mĩ của mình.

Trong mắt các học trò khác, sinh viên trường Mỹ thuật luôn có cái gì đó thật nghệ sĩ, từ cách ăn mặc đến phong thái thường ngày. Những động tác hì hụi tô tô, vẽ vẽ... luôn khiến người ta phải chăm chú dõi theo.

Nhưng thực tế, bên cạnh những bài thi tốt thì đôi khi giáo viên cũng phải chấm những bức tranh không ra đâu vào đâu lắm. Điển hình như mới đây trên MXH Weibo, một cô gái đã chia sẻ những bức vẽ mà các thành viên cùng lớp đem ra vô vẽ.

Cùng 1 chủ đề vẽ tranh chân dung, nhưng có người vẽ đẹp, có người lại cực kì dở tệ:

Bài gốc để sinh viên Mỹ thuật tập vẽ theo:

Sinh viên Mỹ thuật trổ tài vẽ tranh chân dung, tưởng hì hục tô vẽ thế nào, ai ngờ thành phẩm lại ba chấm thế này... - Ảnh 1.

Những thành quả lại đôi khi... tệ thế này đây. Không còn nhận ra chân dung cô gái trong bức hình đâu nữa. Từ đường nét, tóc tai, đến mắt mũi đều như biến thành con người khác.

Sinh viên Mỹ thuật trổ tài vẽ tranh chân dung, tưởng hì hục tô vẽ thế nào, ai ngờ thành phẩm lại ba chấm thế này... - Ảnh 2.

Đây là đề tài vẽ chân dung kí hoạ được sinh viên Mỹ thuật quen thuộc sử dụng. Bài thi này được chấm 66 điểm - tương đương mức điểm khá.

Sinh viên Mỹ thuật trổ tài vẽ tranh chân dung, tưởng hì hục tô vẽ thế nào, ai ngờ thành phẩm lại ba chấm thế này... - Ảnh 3.

Dù những những nét vẽ còn cong vẹo và không có hình thù nào, tuy nhiên đây mới chỉ là bước khởi đầu của sinh viên Mỹ thuật thôi. Về lâu dài, sinh viên sẽ còn được các thầy cô training thêm kĩ năng vẽ, cách đổ bóng, cách tạo nét...

Sinh viên Mỹ thuật trổ tài vẽ tranh chân dung, tưởng hì hục tô vẽ thế nào, ai ngờ thành phẩm lại ba chấm thế này... - Ảnh 4.

Lại thêm một bức chân dung kí hoạ "thảm hoạ" khác...

Sinh viên Mỹ thuật trổ tài vẽ tranh chân dung, tưởng hì hục tô vẽ thế nào, ai ngờ thành phẩm lại ba chấm thế này... - Ảnh 5.

Cũng giống như các kỳ thi nghệ thuật khác, học trò khi muốn thi vào trường Mỹ thuật đều phải khổ luyện trong một thời gian dài, tham gia các lớp học vẽ từ 2 - 3 năm trước khi đến kì thi đại học. Điều này giúp sĩ tử ôn luyện tốt mà cũng giúp họ có thêm môi trường để thực sự hiểu bản thân, liệu có theo được công việc nghệ thuật lâu dài hay không.

Nguồn: QQ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại