Sinh viên Lào Cai ra Hà Nội lần đầu đi trà chanh hô to: “Cô ơi cho con đĩa hạt dời”, cả đám bạn ngơ ngác khi hiểu ra ý nghĩa đằng sau

PYO |

Học sinh giỏi Địa lý thì may ra hiểu được ý đồ của câu nói này.

Trên nhiều fanpage đang cùng chia sẻ một câu chuyện như sau: Sinh viên Lào Cai xuống Hà Nội học, trong lần đầu đi trà chanh với đám bạn, cậu hồ hởi nói với chủ quán: “Cô ơi, cho con đĩa hạt dời”.

Tuy nhiên sau đó, tất cả mọi người đều ngơ ngác không hiểu ý cậu muốn mua cái gì. Thoạt nghe, hầu hết netizen cũng đều không rõ ý nghĩa của câu nói đó, chỉ trừ những ai là người Lào Cai hoặc đã biết qua.

Hoá ra, “hạt dời” trong câu nói của cậu sinh viên có nghĩa là hạt hướng dương. Đó là ngôn ngữ địa phương của người Lào Cai và một số vùng lân cận dùng để gọi hạt hướng dương mà số đông biết.

Sinh viên Lào Cai ra Hà Nội lần đầu đi trà chanh hô to: “Cô ơi cho con đĩa hạt dời”, cả đám bạn ngơ ngác khi hiểu ra ý nghĩa đằng sau - Ảnh 1.

Hạt hướng dương ở Lào Cai và một số vùng lân cận được gọi là hạt dời

Với nhiều người, hạt hướng dương là món khoái khẩu quanh năm, không riêng gì các dịp lễ Tết. Tại các quán trà chanh, hướng dương không thể thiếu cho các buổi trò chuyện với hội bạn, vừa nói vừa nhâm nhi, ăn hướng dương cuốn đến lạ. Ngay cả khi các quán trà chanh vỉa hè được “level up” thành các quán trong nhà có bàn ghế, hay quán cà phê, nước ép thì hướng dương vẫn được ưa chuộng.

Sinh viên Lào Cai ra Hà Nội lần đầu đi trà chanh hô to: “Cô ơi cho con đĩa hạt dời”, cả đám bạn ngơ ngác khi hiểu ra ý nghĩa đằng sau - Ảnh 2.
Sinh viên Lào Cai ra Hà Nội lần đầu đi trà chanh hô to: “Cô ơi cho con đĩa hạt dời”, cả đám bạn ngơ ngác khi hiểu ra ý nghĩa đằng sau - Ảnh 3.
Sinh viên Lào Cai ra Hà Nội lần đầu đi trà chanh hô to: “Cô ơi cho con đĩa hạt dời”, cả đám bạn ngơ ngác khi hiểu ra ý nghĩa đằng sau - Ảnh 4.

Hạt hướng dương hay hạt dời - món ăn vặt đại diện cho các buổi tám chuyện

Về cách gọi hạt hướng dương - hạt dời âu cũng là ngôn ngữ phân hoá theo từng địa phương. Biết thêm được một kiến thức mới cũng thú vị phải không cả nhà?!

Nguồn: Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại