Sinh vật kỳ lạ có tuổi thọ tới 11.000 năm tuổi và giống con người đến 70%

Hoa Hướng Dương |

Một sinh vật có tổ chức cơ thể đơn bào nhưng lại không hề đơn giản, tuổi thọ của chúng có thể lên tới hàng ngàn năm tuổi.

Trung bình tuổi thọ của con người chỉ vào khoảng 71 tuổi, một số sinh vật khác có tuổi thọ cũng khá ấn tượng như cá voi đầu cong (200 năm) hay trai biển quahog (410 năm). Thế nhưng nếu so sánh với sinh vật dưới đây thì những con số này cũng chẳng... thấm vào đâu!

Sinh vật sống có tuổi thọ tới 11.000 năm tuổi!

Sinh vật sở hữu tuổi thọ vô cùng ấn tượng này chính là bọt biển (sponges) và lý do bạn ít được nghe về nó vì dường như chúng ta quên mất nó cũng là một loài động vật! Marah J. Hardt cho biết.

Chú thích: Marah J. Hardt là tác giả của cuốn sách Sex in the Sea: Our Intimate Connection With Sex-Changing Fish, Romantic Lobsters, Kinky Squid, and Other Salty Erotica of the Deep.

Tuổi thọ của bọt biển thường là một con số hàng ngàn, nghiên cứu trên tạp chí Aging Research Reviews còn chỉ ra rằng một con bọt biển thuộc loài Monorhaphis chuni đã sống tới 11.000 năm tuổi.

Sinh vật kỳ lạ có tuổi thọ tới 11.000 năm tuổi và giống con người đến 70% - Ảnh 2.

Bọt biển có thể sống tới 11.000 năm tuổi. Ảnh: Nat Geo

Vậy bọt biển là sinh vật như thế nào?

Trước khi được Robert Grant chứng minh được rằng bọt biển trước kia đã từng là động vật thì giới khoa học vẫn xem bọt biển là một loài thực vật.

Bọt biển còn có tên gọi là động vật thân lỗ (Porifera) hay hải miên là một ngành động vật đa bào nguyên thủy nhất, đơn giản nhất, có cấu trúc tế bào tách biệt và phần lớn là sinh sống ở biển sâu, cách xa bờ biển 80 đến 130 km.

Cơ thể chúng bao gồm các tế động vật đa bào sớm nhất, phát triển từ các tập đoàn tế bào. Chúng không có cơ, hệ thần kinh, cơ quan bên trong như hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, hay khả năng vận động những vẫn được xếp vào lớp động vật.

Xem video:

Cách thức bọt biển hút thức ăn. Nguồn: Youtube/BlueWorldTV

Bọ biển tồn tại bằng cách hút nước qua các lỗ trên cơ thể để lọc thức ăn, đồng thời duy trì một dòng chảy liên tục chạy qua cơ thể nhằm lấy thức ăn, khí ôxy hay loại bỏ chất thải, cặn bã.

Tuy là loài động vật bậc thấp trong thế giới động vật, nhưng bọt biển lại có cấu tạo cơ thể tương đối phức tạp:

- Lớp trên của bọt biển được cấu tạo từ những khe phẳng như các bậc thang tạo nên các ống dẫn hình trụ, phần cuối mỗi trụ là một cửa cống đóng vai trò ống hút nước, oxy, thức ăn và thải chất thải ra.

- Phần trung tâm của bọt biển có một khối chất nhầy sáng màu tham gia vào quá trình tiêu hóa thức ăn, hô hấp, bài tiết mà trong đó có chứa những ổ di chuyển được .

Sinh vật kỳ lạ có tuổi thọ tới 11.000 năm tuổi và giống con người đến 70% - Ảnh 4.

Bọt biển còn có mối liên hệ mật thiết với con người. Ảnh: Science News

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature, các nhà khoa học tại Đại học Queensland đứng đầu bởi nhà nghiên cứu sinh vật biển Bernard Degnan còn chỉ ra một phát hiện thú vị, đó là các loài bọt biển có đến 70% gen giống với con người.

Từ đó tìm ra chìa khóa về nguồn gốc cũng như sự tiến hóa của các loài động vật từ các tổ chức đơn bào dưới biển.

Bài viết được dịch từ các nguồn: Seaspongecompany, Nat Geo, Degnanlabs

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại