*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hai tháng đã qua từ khi Trung Quốc "động thổ" siêu đập trăm tỷ USD của mình, những lo ngại về môi trường tại các quốc gia lân cận vẫn chưa dứt.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường chủ trì lễ khởi công dự án đập thủy điện ở hạ lưu sông Yarlung Tsangpo tại Tây Tạng hôm 19-7, theo Tân Hoa xã.
"Trụ cột trong chương trình năng lượng xanh" của Trung Quốc đang gặp phải vấn đề gì?
Với khát vọng trị thuỷ nghìn đời qua, Trung Quốc đã xây dựng được những công trình đập thuỷ điện quy mô lớn đến khó tin.
Sau nhiều thập kỷ lập kế hoạch, Trung Quốc đã bắt đầu tiến hành dự án quản lý nước mới nhất để xây dựng một con đập khổng lồ mới trên sông Hoàng Hà.
Nếu xét độ cao, đập Tam Hiệp “chưa là gì” so với con đập khổng lồ này.
Việc kiểm soát dòng chảy của nước thông qua xây dựng đập và điều hướng nước có thể cho Trung Quốc khả năng "bóp nghẹt nguồn lương thực của quốc gia láng giềng lớn nhất".
Ngày 22.7, Thủ tướng Ethiopia tuyên bố nước này cùng Ai Cập và Sudan đã đạt được bước tiến đột phá trong thỏa thuận liên quan đến việc vận hành đập Đại Phục Hưng GERD, chấm dứt lo lắng về một cuộc chiến tranh nước.