Showbiz 5/3: NSND Tự Long nói gì khi mẹ ruột được phong tặng NSƯT?

Đỗ Quyên |

NSND Tự Long bày tỏ niềm vui khi mẹ anh - nghệ sĩ Minh Phức - được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10.

NSND Tự Long hãnh diện khi gia đình có thêm một nghệ sĩ ưu tú. Theo đó, mẹ anh – nghệ sĩ Minh Phức (tên thật là Nguyễn Thị Phức) - chuẩn bị nhận danh hiệu NSƯT trong đợt xét tặng lần thứ 10.

Showbiz 5/3: NSND Tự Long nói gì khi mẹ ruột được phong tặng NSƯT?- Ảnh 1.

NSND Tự Long và mẹ.

"Vậy là nhà mình có thêm một NSƯT nữa rồi. Tổng số bây giờ là 2 nghệ sĩ ưu tú và một nghệ sĩ nhân dân", NSND Tự Long viết.

Mẹ của NSND Tự Long là một trong những nghệ sĩ đầu tiên của đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh.

Nam nghệ sĩ từng chia sẻ mẹ là người ảnh hưởng lớn nhất tới anh khi chuyển sang học Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Anh cũng tâm tư khi mẹ cống hiến nhiều cho nghệ thuật nhưng không được công nhận.

"Mẹ tôi tuổi đã ngoài bảy mươi, là mẹ của NSND và là vợ của NSƯT. Mẹ sinh ra trong gia đình nhiều thế hệ làm nghệ thuật. Ông ngoại tôi là tay trống cự phách của Nhà hát Chèo Việt Nam. Các bác đều học Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Mẹ tôi hát quan họ hay lắm. Tôi chỉ hát bằng một phần nghìn của mẹ thôi. Mẹ yêu nghề và thích hát nhưng suốt những năm công tác tại Đoàn Quan họ Bắc Ninh, mẹ chẳng được công nhận gì cả, nghĩ mà buồn cho mẹ tôi”, NSND Tự Long viết.

Nghệ sĩ Tú Oanh lần đầu đóng vai chính phim điện ảnh

Chia sẻ trong chương trình Lời tự sự, nghệ sĩ Tú Oanh bật mí về vai chính điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp.

“Đây mới là sự may mắn của tôi vì đến tuổi này tôi còn có một vai chính trong phim điện ảnh. Trong nhiều năm, diễn trên sân khấu tôi thường chỉ đảm nhiệm vai phụ hoặc vai tính cách. Chính vì vậy, khi nhận được lời mời cho dự án điện ảnh lần này tôi rất bất ngờ và khá lo lắng không biết mình có đảm nhiệm được không. Đạo diễn của bộ phim nói rằng, đây là vai diễn dành riêng cho tôi”, nghệ sĩ Tú Oanh chia sẻ.

Nghệ sĩ Tú Oanh từ chối tiết lộ thêm thông tin dù dự án đã bấm máy từ tháng 10/2023.

Showbiz 5/3: NSND Tự Long nói gì khi mẹ ruột được phong tặng NSƯT?- Ảnh 3.

Cũng trong chương trình này, Tú Oanh chia sẻ về niềm vui khi được góp mặt trong Táo quân 2024. Nữ nghệ sĩ thừa nhận áp lực khi vào vai Táo Văn thể dù đã có nhiều năm làm nghề.

"Tôi cảm giác mình như ở trình độ mẫu giáo, còn các bạn diễn khác như thì ở trình độ đại học. Có những người hơn tuổi, bằng tuổi mình thậm chí tuổi nghề ít hơn nhưng dường như họ đã quen môi trường này rồi”, cô nói.

Thanh Lam, Việt Hoàn biểu diễn trong lễ trao danh hiệu NSND, NSƯT

Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 sẽ diễn ra sáng 6/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội và được truyền hình trực tiếp vào 8h trên kênh VTV1.

Showbiz 5/3: NSND Tự Long nói gì khi mẹ ruột được phong tặng NSƯT?- Ảnh 4.

Thanh Lam là một trong những nghệ sĩ biểu diễn tại lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT.

Theo thông báo từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có 389 nghệ sĩ được trao tặng và truy tặng các danh hiệu NSND, NSƯT trong đợt này, trong đó có 125 danh hiệu NSND, 264 danh hiệu NSƯT.

Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 được BTC thực hiện với một số nét mới. Một trong số đó là chương trình nghệ thuật do chính các nghệ sĩ được vinh danh trong dịp này biểu diễn. Thông qua nghệ thuật, bằng nghệ thuật làm rõ vai trò của người nghệ sĩ trong công cuộc đóng góp cho sự phát triển của văn hóa nghệ thuật.

Chương trình cũng hội tụ nhiều giọng ca nổi tiếng như NSND Thanh Lam , NSND Mai Hoa, NSND Quốc Hưng, NSND Thanh Thúy, NSƯT Việt Hoàn, nhóm Phương Nam, nhóm Thời gian...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại