Shark Nguyễn Thanh Việt tiết lộ lý do đầu tư 6 triệu USD, tự nhận "điên" cùng dự án tuabin gió

Hoàng Linh |

“Tôi không kịp kiểm tra xem công thức mà ông Lại Bá Ất nghiên cứu, trình bày đúng hay không…Tôi muốn cho ông ấy một cơ hội”, Shark Nguyễn Thanh Việt nói.

Dự án tuabin gió của nhà khoa học Lại Bá Ất (63 tuổi) gây chú ý nhất tập 11 Shark Tank Việt Nam – Thương vụ bạc tỷ mùa 3, khi startup này chỉ là những nghiên cứu, phát minh trên giấy, nhưng đã được nhà đầu tư đồng ý tài trợ 6 triệu USD, thậm chí, rót ngay 5 tỷ đồng.

Chia sẻ về quyết định cùng "điên" với những cánh tuabin gió, Shark Nguyễn Thanh Việt cho hay, ngay tại thời điểm ông Lại Bá Ất thuyết trình, trong khuôn khổ của buổi ghi hình rất ngắn, Shark Việt không kịp kiểm tra xem công thức mà nhà khoa học đã nghiên cứu và trình bày có đúng hay không.

"Mặc dù các Shark nghĩ rằng đây là một ý tưởng điên rồ, nhưng tôi không nghĩ vậy. Đối với những phát minh trên thế giới này, ngay lúc tìm ra, thì những người khác thường hoài nghi. Tôi đầu tư vì cho rằng đây là một ý tưởng có lợi cho nền năng lượng sạch, không những của Việt Nam mà cả thế giới, nếu như nó có giá trị trên thực tế.

Và nếu việc phát minh mà ứng dụng thực tế thành công, thì tôi chắc là sẽ thay đổi góc nhìn của giới năng lượng cũng như những người sản xuất tuabin gió. Hiệu quả mang lại vô cùng khủng khiếp", Shark Nguyễn Thanh Việt nói.

Shark Nguyễn Thanh Việt tiết lộ lý do đầu tư 6 triệu USD, tự nhận điên cùng dự án tuabin gió - Ảnh 1.

Cái bắt tay giữa nhà đầu tư và nhà khoa học trong tập 11 Shark Tank mùa 3 nhận được nhiều phản hồi tích cực trên cộng đồng khởi nghiệp.

Theo vị chủ tịch Intracom (Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông), nếu không thành công thì đây chỉ là một rủi ro đầu tư, bởi ông quan niệm rằng, khi đổi mới, thay đổi thì cần phải chấp nhận rủi ro.

"Đây là một tâm huyết đáng nể, lúc nào cũng đau đáu, hi sinh cả tiền bạc, thời gian vì một lý tưởng lớn lao như thế, vậy nên tôi muốn ủng hộ ông Ất, đưa những phát minh sáng chế của ông vào thực tiễn", Shark Việt lý giải việc cho nhà khoa học Lại Bá Ất một cơ hội.

Cũng theo vị "cá mập", khi tiến đến bước thẩm định, sẽ có nhiều thời gian hơn để kiểm tra thực tế và tham vấn ý kiến Hội đồng Khoa học về nghiên cứu này. Shark Việt hi vọng có thể sớm công bố kết quả của dự án.

Tuabin gió không phải thương vụ đầu tiên vị chủ tịch Intracom Nguyễn Thanh Việt đi ngược ý kiến của dàn Sharks, rót vốn khủng cho dự án về năng lượng.

Ở mùa 2, Shark Việt đã đầu tư 1 triệu USD cho dự án công ty Nhiệt Mặt Trời của nhà khoa học Nguyễn Văn Khỏe. Điều trùng hợp là cả hai thương vụ đều được rót vốn "khủng", các nhà sáng lập đều rất lớn tuổi, và thuyết phục Shark Việt bằng sự nhiệt huyết, đam mê với khoa học.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại