Shark Bình vừa khoe khéo tài nấu ăn của Phương Oanh trên sóng truyền hình, vừa bày tỏ quan điểm nuôi con: Tất cả tài sản là của bố, con sẽ vào đời tay trắng!

Ngọc Diệp |

Theo Shark Bình, sự thiếu thốn là cha đẻ của sáng tạo. Startup cũng như vậy, không có tiền sẽ buộc phải động não, suy nghĩ để đột phá thì thành công.

Trong chương trình Sau Bể Cá Mập thuộc khuôn khổ Shark Tank Việt Nam mùa 6, Shark Bình đã gặp lại hai nhà sáng lập thương hiệu Một Buối Sáng - startup mà ông đã đồng ý đầu tư 2 tỷ đồng cho 30%.

Khác với đa phần startup khác, Một Buổi Sáng được đồng sáng lập bởi Long Chun - người vốn được biết đến là TikToker nổi tiếng có tới 6,8 triệu người theo dõi, 215,7 triệu lượt thích. Do đó, Một Buổi Sáng đối mặt với nhiều nghi vấn lên sóng Shark Tank chỉ để quảng bá thương hiệu. Bản thân Long Chun cũng không né tránh mà đã thẳng thắn trả lời về vấn đề này. 

Tại Sau Bể Cá Mập, TikToker này một lần nữa chia sẻ về mục tiêu thực sự khi đi gọi vốn trên sóng truyền hình: "Em là người luôn hướng về phía trước, luôn muốn tiếp cận được những điều em chưa chạm được. Các Shark ở trong chương trình là những điều em chưa chạm được. Thương hiệu Một Buổi Sáng là một mô hình rất tâm huyết, và em cũng biết Shark Bình là người rất có tâm hồn ăn uống. Biết đâu đó có một điểm nối nào đó để mối quan hệ của em và SharK Bình gắn kết", Long Chun chia sẻ. 

Đồng thời, TikToker khẳng định mình không có nhiều quyền lực để lên sóng nhờ xuất "người nhà nhà đài". 

Shark Bình nghe vậy cũng tỏ ra tâm đắc: "Long Chun bắt được đúng long mạch của tôi là tâm hồn ăn uống. Đó cũng là lý do vì sao tôi và vợ tôi đến với nhau, một phần là qua đường dạ dày vì cô ấy nấu ăn rất ngon, rất khéo. 

Shark Bình vừa khoe khéo tài nấu ăn của Phương Oanh trên sóng truyền hình, vừa bày tỏ quan điểm nuôi con: Tất cả tài sản là của bố, con sẽ vào đời tay trắng!- Ảnh 1.

Còn vấn đề đến chương trình để quảng bá thương hiệu thì các bạn startup có thể hoàn toàn trả lời là đúng. Mỗi năm có hàng nghìn startup tranh đấu để có được 50 suất lên Shark Tank, còn ở Mỹ người ta thống kê là tỷ lệ chọi của các startup để lên Shark Tank còn khó hơn thi đậu vào đại học Harvard. Con của chúng ta, chúng ta không khoe thì khoe con hàng xóm à? Tận dụng là tốt nhưng lợi dụng theo kiểu vắt chanh bỏ vỏ, không thực hiện theo cam kết thì tôi không khuyến khích"

Vị "cá mập" cũng thanh minh cho "mô hình không có gì đặc biệt" của Một Buổi Sáng. Theo ông, nếu mô hình đặc sắc, khác biệt thì các Shark sẽ e ngại hơn. Trên thực tế, những doanh nghiệp lớn, thành công trên thị trường đều là làm tốt những thứ đã có.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả còn cho rằng Long Chun vốn sỉnh ra trong gia đình có điều kiện, bố mẹ có nhà tại Hồ Tây (Hà Nội). Dẫu vậy, nhà đồng sáng lập Một Buổi Sáng khẳng định: "Em xin khẳng định những thành công ngày hôm nay không hề liên quan đến căn nhà ở Hồ Tây. Em không phủ nhận bố mẹ em là người có kinh tế nhưng không phải đưa 3 tỷ ra. Đưa ra là mất hết, không đem về được đồng nào luôn".

Về việc này, Shark Bình cũng đồng tình.

"Bản thân tôi luôn dạy con cái mình, tất cả những tài sản này là của bố chứ không phải của con. Con sẽ vào đời tay trắng. Trong cuốn sách mà tôi viết, các startup thừa vốn, thừa thãi tiền để đốt thì thường thất bại. Những startup không có tiền, buộc phải động não, suy nghĩ để đột phá thì thành công. Sự thiếu thốn là cha đẻ của sáng tạo", vị "cá mập" phân tích. 

Shark Bình vừa khoe khéo tài nấu ăn của Phương Oanh trên sóng truyền hình, vừa bày tỏ quan điểm nuôi con: Tất cả tài sản là của bố, con sẽ vào đời tay trắng!- Ảnh 2.

Hiện Một Buổi Sáng vẫn đang trong quá trình chờ kết quả thẩm định từ đội ngũ của Shark Bình. Tín hiệu tích cực là sau khi lên sóng, doanh số của nhà hàng đã tăng trưởng 48%, lợi nhuận tăng 6%. Số lượng order món bún thang eat clean mà các shark ăn đã tăng 30%. Ngoài ra, khách hàng mới cũng tăng 40%. 

Ngọc Diệp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại