Serbia cáo buộc phương Tây hai mặt

Kiệt Linh |

Một số thành viên của Liên hợp quốc (LHQ) ủng hộ Ukraine nhưng lại “vi phạm nghiêm trọng” chủ quyền của Serbia, Tổng thống Serbia tức giận cáo buộc.

Tổng thống Aleksandar Vucic

Tổng thống Aleksandar Vucic

Các nước phương Tây không giải thích được lý do tại sao họ có lập trường khác nhau về vấn đề sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và Serbia khi họ ủng hộ cho Kiev trong cuộc chiến chống lại Nga nhưng lại phê chuẩn nền độc lập của Kosovo, Tổng thống Aleksandar Vucic mới đây đã chỉ trích như vậy.

Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Nhà lãnh đạo Serbia khẳng định nước ông tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia, trong đó có Ukraine. Ông Vucic cũng cho biết nhiều người miêu tả sự thù địch hiện nay giữa Moscow và Kiev là “cuộc xung đột đầu tiên trên đất Châu Âu kể từ Chiến tranh Thế giới thứ II”. Tuy nhiên, theo Tổng thống Vucic, sự thật về việc xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Serbia “liên tục không được nhắc đến.”

“Chúng tôi yêu cầu phải có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi mà tôi đã hỏi.... trong nhiều năm qua - có gì khác biệt giữa chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine với chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Serbia. Chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Serbia đã bị xâm phạm nghiêm trọng”, ông Vucic đang nói đến vụ đánh bom Yugoslavia của NATO năm 1999.

Theo Tổng thống Vucic, Serbia “chưa bao giờ đặt chân” lên lãnh thổ của bất kỳ ai nhưng điều này “đã không ngăn được 19 quốc gia giàu nhất NATO tấn công một quốc gia có chủ quyền mà không có bất kỳ quyết định nào từ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc”.

Ông Vucic cũng nhấn mạnh rằng trong khi NATO cam kết tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ toàn diện của Serbia thì liên minh này đã không ngăn chặn nhiều quốc gia phương Tây đơn phương thừa nhận tỉnh ly khai Kosovo vào năm 2008.

NATO đã chiếm Kosovo vào năm 1999 sau một chiến dịch đánh bom kéo dài 78 ngày nhằm vào nước từng là Yugoslavia. Tỉnh Kosovo đã tuyên bố độc lập vào năm 2008 với sự hậu thuẫn của phương Tây. Trong khi Mỹ và hầu hết các nước đồng minh thừa nhận nền độc lập của Kosovo thì nhiều nước khác, trong đó có Nga và Trung Quốc, không công nhận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại