Séc sẽ chỉ thực thi các biện pháp trừng phạt Nga có trong danh sách của EU và LHQ

Nho Biền/VOV-Praha |

Bộ Tài chính Séc ngày 19/5  cho biết, họ chỉ có thể thực thi các biện pháp trừng phạt Nga khi nó xuất hiện trong danh sách của EU, Liên Hợp Quốc và danh sách các biện pháp trừng phạt quốc gia của Cộng hòa Séc.

Thông báo được đưa ra sau khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), một Cơ quan xử phạt của Bộ Tài chính Mỹ hôm qua đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số thực thể và tài sản người Nga. Một trong những mục tiêu của gói trừng phạt mới chống Nga do Mỹ ban hành là Công ty Versvet có trụ sở tại thị trấn Karlovy Vary của Séc, vì công ty này đã giúp một công ty Nga lách các hạn chế thương mại.

Theo Washington, công ty này đã tham gia vào nỗ lực nhập khẩu thiết bị điện tử của công ty Radioavtomatik của Nga mặc dù đã bị đưa vào danh sách trừng phạt kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Đây là công ty chuyên cung cấp thiết bị nước ngoài cho ngành công nghiệp quốc phòng của Nga và đã nhiều lần tìm cách nhập khẩu thiết bị này thông qua nhiều trung gian kể từ khi bị trừng phạt vào năm ngoái.

Tuy nhiên, Phát ngôn viên của Bộ Tài chính Séc Michael Lagronova cho biết, dựa trên các quy định hiện hành, Séc chỉ có thể thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với những người hoặc tổ chức trong danh sách trừng phạt của EU hoặc Liên hợp quốc, hoặc trong danh sách của Séc dựa trên điều Luật Magnitsky.

Hôm qua, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Mỹ đã nhắm mục tiêu bổ sung các cá nhân và tổ chức liên kết với Radioavtomatik bao gồm 22 người và 104 tổ chức có đầu mối liên hệ ở hơn 20 quốc gia hoặc khu vực tài phán.

Các biện pháp trừng phạt này có nghĩa là tất cả tài sản của các thực thể có tên đều bị phong tỏa ở Mỹ và công dân Mỹ cũng như những người trên đất Mỹ bị cấm thực hiện giao dịch với các thực thể trừ khi được Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Mỹ cho phép./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại