Séc sẵn sàng ủng hộ các lệnh trừng phạt chống lại Nga

Nho Biền |

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Séc Jan Lipavsky hôm qua cho biết, Cộng hòa Séc đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất ở Ukraine và sẵn sàng ủng hộ các biện pháp trừng phạt có thể đối với Nga.

Bộ trưởng Ngoại giao Séc Jan Lipavsky (trái) và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Séc Jana Cernochova.

Bộ trưởng Ngoại giao Séc Jan Lipavsky (trái) và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Séc Jana Cernochova.

Theo Bộ trưởng Jan Lipavsky, khả năng một cuộc tấn công quân sự của Nga vào phần phía đông Ukraine sẽ là tình huống xấu nhất. Ông cũng không loại trừ cuộc tấn công có thể đến từ Crimea và Belarus. Đó là một viễn cảnh không ai mong muốn và các nhà ngoại giao đang cố gắng tránh để nó xảy ra. Tuy nhiên, Séc vẫn sẵn sàng phản ứng cho mọi tình huống.

Ông Jan Lipavsky cũng cho biết, tình hình vẫn chưa đến giai đoạn mà chính phủ cần phải tổ chức cuộc họp bất thường, nhưng trong cuộc họp gần nhất, các Bộ trưởng đã được thông báo về tình hình xung quanh Ukraine.

Trước đó trong một cuộc phỏng vấn, Thủ Séc Petr Fiala cho biết, CH Séc phải tìm cách giúp Ukraine và hỗ trợ các nỗ lực nhằm ngăn chặn hành động gây hấn có thể xảy ra. Séc sẽ không nhắm mắt làm ngơ trước tình hình ở biên giới Ukraine - Nga và bày tỏ lo ngại về các cuộc diễn tập quân sự của Nga cũng như toàn bộ châu Âu và NATO.

Trong một thông báo khác, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Séc Jana Cernochova cho biết, dựa trên một danh sách các yêu cầu của đại diện Ukraine, Bộ Quốc phòng Séc sẽ trình lên chính phủ một đề xuất hỗ trợ vật chất và thiết bị quân sự cho Ucraina trong đó có đạn pháo cỡ nòng 152 mm, nhưng từ chối cho biết số liệu cụ thể. Theo Bộ trưởng Jana Cernochova việc leo thang tình hình là không có lợi cho Nga nhưng Séc tin tưởng vào một kết thúc hòa bình cho cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine.

Hiện Séc đang là một trong 5 quốc gia gồm Anh, Estonia, Latvia và Litva thông báo sẽ cung cấp vũ khí cho Ukraine./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại