"SEA Games còn nhiều vấn đề, Philippines có ít thời gian nhưng đang cố gắng hết sức mình"

Linh Đan (từ Manila, Ảnh: A Kha) |

Dù vẫn còn vấn đề trong khâu tổ chức, tuy nhiên nước chủ nhà Philippines cũng cho thấy sự cầu thị của mình khi cố gắng khắc phục hạn chế diễn ra tại SEA Games 30 từng bước một.

Có mặt tại Manila trong những ngày này, điều gây ngạc nhiên nhất chính là việc không khí cổ động cho SEA Games 30 khá trầm lắng. Không có nhiều banner, khẩu hiệu xuất hiện trên đường phố Manila. Cùng với đó là không ít thông tin về những khó khăn mà các đoàn thể thao phải đương đầu từ chuyện ăn ở đến tập luyện trong thời gian qua.

Trò chuyện với người dân tại đây về SEA Games, câu chuyện được nhắc tới nhiều nhất là việc Philippines dường như chưa có đủ thời gian để chuẩn bị.

SEA Games còn nhiều vấn đề, Philippines có ít thời gian nhưng đang cố gắng hết sức mình - Ảnh 1.

Đường phố Manila có khá ít banner về SEA Games 30.

Anh Reden Abad Taduan, một tài xế taxi tại thủ đô Manila trong hành trình chở khách tới sân Rizal Memorial chia sẻ về câu chuyện của mình kể từ khi bắt đầu có những môn thi đấu tại SEA Games 30.

"Từ mấy hôm nay, tôi cũng có vài hành khách là phóng viên nước ngoài đến Philippines để tác nghiệp ở SEA Games. Họ đều hỏi tôi nghĩ gì về việc tổ chức SEA Games lần này. Có lẽ họ đã gặp phải một vài vấn đề khi đến đây, mà dễ thấy nhất là chuyện tắc đường ở Manila chẳng hạn", anh Reden mở đầu.

SEA Games còn nhiều vấn đề, Philippines có ít thời gian nhưng đang cố gắng hết sức mình - Ảnh 2.

Tài xế Reden Abad Taduan, một cư dân tại Manila.

Vị tài xế này nói tiếp: "Nếu hỏi tôi việc đăng cai SEA Games vào lúc này có hợp lý với Philippines hay không thì cũng thật khó để trả lời. Nhưng theo tôi biết thì mọi thứ chỉ được chuẩn bị trong 6 tháng. Thời gian như thế có vẻ hơi ít.

Dễ thấy là từ khách sạn tới sân vận động, đường phố Manila gần như chưa thấy sự xuất hiện các banner quảng bá cho SEA Games 30. Không khí khá im ắng, chỉ ở khu vực tổ chức thi đấu mới thấy thôi".

SEA Games còn nhiều vấn đề, Philippines có ít thời gian nhưng đang cố gắng hết sức mình - Ảnh 3.

Chỉ đến khi tới gần khu vực sân Rizal, không khí SEA Games mới có thể được cảm nhận.

Trong khi đó về phía BTC, mọi thứ dường như vẫn còn ở trong giai đoạn hoàn thiện. Như đối với sân Rizal Memorial, dù đã chính thức tổ chức các trận đấu của môn bóng đá nam từ ngày 25/11, tuy nhiên sân bóng này vẫn trong tình trạng vừa tổ chức vừa chạy đua với thời gian hoàn thiện.

Trao đổi với phóng viên vào chiều 28/11 khi được hỏi về việc sân Rizal đã có wifi để hỗ trợ cho việc tác nghiệp của truyền thông hay chưa, một thành viên BTC vẫn chưa thể trả lời chắc chắn về thời gian hoàn thành.

"Chúng tôi đang nỗ lực cải thiện để SEA Games được diễn ra thuận lợi nhất, cho các VĐV, đoàn thể thao và truyền thông nữa.

Như với sân Rizal, BTC đang cố gắng lắp đặt wifi nhanh nhất có thể để hỗ trợ cho truyền thông khi tác nghiệp. Chúng tôi không dám hứa chắc mọi thứ sẽ xong trong hôm nay, nhưng sẽ cố làm nhanh nhất có thể.

SEA Games 30 vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục, nhưng Philippines đang cố gắng để làm những điều tốt nhất. Hi vọng bạn bè quốc tế sẽ thông cảm cho chúng tôi".

SEA Games còn nhiều vấn đề, Philippines có ít thời gian nhưng đang cố gắng hết sức mình - Ảnh 4.

Sân Rizal hôm 26/11 vẫn đang trong quá trình gấp rút hoàn thiện các hạng mục cần thiết.

SEA Games còn nhiều vấn đề, Philippines có ít thời gian nhưng đang cố gắng hết sức mình - Ảnh 5.

Phòng họp báo sân Rizal đã được hoàn thiện sau nhiều ồn ào trong ngày mở màn môn bóng đá nam. Tuy nhiên việc lắp đặt internet để hỗ trợ cho truyền thông thì vẫn phải chờ đến vài ngày. Cuối cùng đến sát thời điểm diễn ra trận đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Brunei, phóng viên mới có wifi để sử dụng.

Vì sao bóng đá nam SEA Games ít nhận được sự theo dõi từ người Philippines

Trong những ngày qua, khán đài ở các trận bóng đá thường khá vắng vé, dù cho đó là trận đấu có sự tham gia của đội chủ nhà U22 Philippines. Lý giải về việc này, tài xế Reden Abad Taduan cho biết:

"SEA Games chưa khai mạc, mấy ngày qua chỉ có bóng đá, nhưng kể cả khi đội U22 Philppines thi đấu thì khán giả đến sân Rizal cũng không nhiều. Cũng dễ hiểu vì ở đây mọi người thích bóng rổ hay boxing hơn. Bóng đá cần nhiều người chơi, không gian rộng, còn với bóng rổ thì dễ chơi hơn.

Tôi có biết một chút về bóng đá Việt Nam, vì ngày trước khi còn đi xuất khẩu lao động ở Ả rập Saudi, tôi có đồng nghiệp là người Việt. Ngày đó cũng lâu rồi, khi đó Việt Nam chưa có vị HLV người Hàn Quốc như bây giờ và thành tích không được tốt lắm thì phải. Nhưng đồng nghiệp của tôi vẫn cố gắng thu xếp thời gian để cổ vũ. Cậu ấy bảo với tôi là người Việt rất hâm mộ bóng đá".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại