Sẽ thanh tra đột xuất trường Quốc tế bị tố cắt xén phần ăn học sinh

ANH NHÀN |

Sau khi phụ huynh tố suất ăn của học sinh bị cắt xén và chất lượng giáo viên không đảm bảo, Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh sẽ thanh tra đột xuất trường Dân lập Quốc tế Việt Úc thời gian tới.

Chiều 25.9, trao đổi với báo báo chí, bà Bùi Thị Diễm Thu -Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết đơn vị này sẽ thanh tra đột xuất trường Dân lập Quốc tế Việt Úc sau vụ việc phụ huynh tố suất ăn của học sinh bị cắt xén và không đảm bảo chất lượng.

"Sắp tới, Sở sẽ thanh tra đột xuất trường này, trước mắt là cơ sở Sala, sau đó là các cơ sở khác", bà Thu nói.

Về phản ánh của phụ huynh cho rằng đội ngũ giáo viên của trường Việt Úc tại cơ sở Sala vừa thiếu, vừa yếu, ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh cho hay: "Mỗi năm, sở sẽ có thanh tra, kiểm tra chương trình dạy học, đội ngũ giáo viên và các hoạt động khác của trường. Năm nay, sở tiếp tục thanh tra những vấn đề này và lưu ý phản ánh của phụ huynh".

Ngoài ra, ông Hiếu cung cấp thêm thông tin là hồ sơ, bằng cấp giáo viên mà trường gửi cho Sở đều đạt chuẩn quy định.

Như Lao Động đã thông tin, vừa qua, một nhóm phụ huynh khoảng 10 người đã trực tiếp đến tham quan giờ ăn trưa của con mình tại Trường dân lập Quốc tế Việt Úc - cơ sở Sala (quận 2, TP Hồ Chí Minh).

Tại đây, các phụ huynh rất bức xúc khi phát hiện khẩu phần ăn của học sinh tiểu học khá ít ỏi, có dấu hiệu bị bớt xén so với số tiền ăn mà phụ huynh đã đóng cho nhà trường.

Nhóm phụ huynh này cho hay, mức tiền trung bình mỗi phụ huynh phải bỏ ra là 120.000-140.000 đồng cho ba bữa ăn sáng/trưa/xế trong một ngày cho bữa ăn của các con.

Thấy con đi học về hay than đói, phụ huynh lên trường thăm con vào giờ ăn trưa để tìm hiểu và phát hiện suất ăn không đảm bảo dinh dưỡng, có dấu hiệu bớt xén.

Ngay sau đó, Ban điều hành Trường dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS), Ban quản lý cơ sở Sala và nhà cung cấp suất ăn Aden đã gửi lời xin lỗi tới phụ huynh, học sinh nhà trường.

Họ thừa nhận sai sót, để xảy ra sơ suất trong khâu quản lý và kiểm định về định lượng suất ăn trước khi phục vụ cho học sinh.

Tuy nhiên, sau khi nhận được lời xin lỗi từ phía Trường, nhiều phụ huynh tỏ ra không đồng tình. Phụ huynh đã kiến nghị nhà trường phải thành lập Hội đồng phụ huynh để giám sát hoạt động ăn uống, sinh hoạt của học sinh.

Trường dân lập Quốc tế Việt Úc là hệ thống trường Quốc tế từ bậc mầm non đến THPT với 8 cơ sở đào tạo tại TP Hồ Chí Minh.

Đây là hệ thống trường tư thục nhiều cấp học có quy mô lớn với gần 9.500 học sinh. Mức học phí lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm và chi phí ăn uống của học sinh từ khoảng 26 triệu đồng/năm - 38 triệu đồng/năm/học sinh tùy bậc học.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại