Sau trận đấu để đời, HLV Southgate tuyên chiến với Bỉ

Đoàn Dự |

Thuyền trưởng đội tuyển Anh, Southgate khẳng định ông muốn tiếp tục mạch chiến thắng dù trận tới gặp địch thủ mạnh Bỉ chỉ trong 1 trận đấu mang tính thủ tục.

Phát biểu sau chiến thắng 6-1 trước Panama, HLV Gareth Southgate thay vì vui mừng, lại có lời trách khéo các học trò, để giữ những đôi chân tuyển Anh ở trên mặt đất: "Tôi không đặc biệt thích màn trình diễn này. Kết quả là rất quan trọng, nhưng tôi không thích đoạn mở đầu và việc bị thủng lưới ở cuối trận. Còn phần giữa thì tốt".

Khi được hỏi liệu có tung đội hình 2 vào sân ở trận gặp Bỉ hay không, HLV Southgate nói nước đôi song vẫn có thể coi là một lời tuyên chiến gửi đến bầy Quỷ đỏ.

"Tôi muốn giữ đà chiến thắng nhưng tất nhiên cũng phải nghĩ tới việc chọn lựa nhân sự. Đấy rõ ràng là cơ hội cho những cầu thủ chưa được ra sân thi đấu song chúng tôi lại cũng muốn chiến thắng".

Sau trận đấu để đời, HLV Southgate tuyên chiến với Bỉ - Ảnh 1.

HLV Southgate hài lòng về Kane và Lingard.

Nói về tỷ số đậm đà nhất mà tuyển Anh từng đạt được tại sân chơi World Cup (trước đấy trận thắng đậm nhất trong lịch sử Tam sư ở VCK World Cup chỉ là 3-0), HLV Southgate tiếp:

"Tôi có chút lo lắng ở đầu trận đấu. Họ bố trí 6 cầu thủ ở tuyến dưới và 3 ở giữa. Nhưng một lần nữa chúng tôi đã thi đấu tốt. Tôi nghĩ đội đã chơi rất tốt trong khoảng 35 phút".

"Trong thời gian nghỉ giữa giờ, chúng tôi đã nói về việc cần thêm bàn thắng để vươn lên đứng đầu bảng. Vì thế nên tôi mới bảo việc để thủng lưới là đáng thất vọng. Chúng tôi muốn có được quyền kiểm soát bảng đấu. Sự tự tin là điều cần thiết để ghi được bàn thắng và hôm nay, Lingard đã có một khoảnh khắc tuyệt vời trong khi Kane cũng rất tuyệt với cú hat-trick" - HLV Southgate tiếp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại