Sau thất bại ở SEA Games, Xuân Trường bị “bơ” tại Hàn Quốc

Tiểu Mã |

Viễn cảnh Xuân Trường được đá chính ở K-League vốn đã khó nay lại càng khó hơn.

Sau khoảng 1 tháng trở về Việt Nam để khoác áo ĐT U22 tham dự SEA GamesXuân Trường đã trở lại Hàn Quốc tập luyện cùng CLB Gangwon. Ở trận đấu chiều nay (10/9), tiền vệ người Tuyên Quang đã không được HLV Park Hyo-jin điền vào danh sách thi đấu khi Gangwon có cuộc tiếp đón Jeonbuk Hyundai Motors FC.

Giống như cựu HLV Choi Yoon-kyum thì trợ lý Park Hyo-jin lên tạm quyền tại Gangwon vẫn tiếp tục sử dụng đội hình 4-3-3 quen thuộc.

Sau thất bại ở SEA Games, Xuân Trường bị “bơ” tại Hàn Quốc - Ảnh 1.

Danh sách đăng ký của Gangwon một lần nữa vắng bóng Xuân Trường.

Có thể thấy việc Xuân Trường bị "bỏ quên" tại Hàn Quốc là điều đã được dự báo trước bởi trong khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, phong độ của anh trong màu áo U22 Việt Nam là không mấy ấn tượng.

Mặc dù được kỳ vọng rất nhiều nhưng Xuân Trường lại không thể trở thành linh hồn ở tuyến giữa giúp U22 Việt Nam tiến sâu tại SEA Games. Ở trận đấu của ĐT Việt Nam gặp Campuchia tại vòng loại Asian Cup, tiền vệ 21 tuổi cũng không được HLV Mai Đức Chung sử dụng đá chính. Trong bối cảnh ấy, tất nhiên Trường "híp" có quá ít cơ hội để được trọng dụng ở đấu trường K-League.

Sau thất bại ở SEA Games, Xuân Trường bị “bơ” tại Hàn Quốc - Ảnh 2.

Xuân Trường đang gặp nhiều khó khăn trong mục tiêu được đá chính tại K-League.

Trong thời gian tới, rất nhiều khả năng Xuân Trường sẽ tiếp tục phải chịu cảnh bị "bỏ quên" ở Hàn Quốc, khi Gangwon đang trải qua chuỗi thành tích khá bết bát, chỉ giành 2 trận thắng, 2 trận hòa và để thua đến 4 trận, bị tụt xuống vị trí thứ 6 trên BXH (tính từ thời điểm Xuân Trường về Việt Nam).

Rõ ràng, Xuân Trường sẽ phải cố gắng rất nhiều nữa nếu muốn vượt qua áp lực để cải thiện phong độ. Nếu không thể làm được điều đó, viễn cảnh anh phải "chầu rìa" ở K-League sẽ là điều tất yếu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại