17h00 ngày 10/9 sân Pleiku, HAGL - Than Quảng Ninh: Dư chấn SEA Games

Diễm Quỳnh |

HAGL là đội bóng bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau thất bại ở SEA Games 29. Dư chấn đó có thể kéo sang cả V-League khi có quá ít thời gian để cầu thủ trẻ phố Núi phục hồi tâm lý.

Thiệt thòi cho đoàn quân phố Núi

Đội hình của đội bóng phố Núi được xây dựng ngót nghét cả 10 năm trời để chuẩn bị cho mục tiêu giành Vàng SEA Games. Tâm huyết của bầu Đức, sự nỗ lực của các cầu thủ đều hướng đến mục tiêu đó.

Tuy nhiên, mọi công lao đều đổ sông đổ bể. Với nòng cốt cùng lối chơi được xây dựng quanh các cầu thủ HAGL, U22 Việt Nam thất bại nặng nề. Hệ lụy của nó là tâm lý của các cầu thủ bị ảnh hưởng. Ông chủ xin rút lui trong cương vị Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính.

Dư chấn về thất bại ảnh hưởng rõ rệt nhất với phong độ không tốt của Vũ Văn Thanh và Công Phượng khi khoác áo ĐTQG tham dự trận đấu với Campuchia ở vòng loại Asian Cup 2019. Hậu vệ gốc Hải Dương chỉ thi đấu đúng 16 phút đầu trận rồi bị rút ra trong khi Công Phượng có trận đấu khá mờ nhạt.

Việc có tới 7 cầu thủ tập trung dài hạn cùng các ĐTQG, trong đó, thất bại nặng nề ở SEA Games 29 khiến HAGL bị ảnh hưởng không nhỏ từ thể lực cho đến tinh thần của các cầu thủ. Trong bối cảnh đó, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã dành nhiều thời gian xốc lại tinh thần cho các học trò khi để cho các cầu thủ được nghỉ ngơi vài ngày sau khi trở về ở SEA Games vừa rồi.

Khách thận trọng

Trước chuyến làm khách trên sân Pleiku, Than Quảng Ninh tỏ ra rất thận trọng. Đội bóng đất Mỏ di chuyển về Gia Lai vào ngày hôm qua. Mất mát lớn nhất của HLV Phan Thanh Hùng là đội trưởng Vũ Minh Tuấn bị chấn thương sau khi trở về từ ĐTQG.

Với việc bị lật sơ mi, tiền vệ này sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 4 trận. "Đó là mất mát khá lớn của đội bóng bởi lẽ, Vũ Minh Tuấn là cầu thủ rất quan trọng của đội bóng. Hơn nữa, các đội lại ganh đua rất quyết liệt và mùa giải đang đi vào giai đoạn quan trọng. Dù vậy, chúng tôi cũng có những phương án để dự phòng", HLV Phan Thanh Hùng bày tỏ.

Theo chiến lược gia gốc Đà Nẵng, dù đa phần các cầu thủ HAGL góp mặt ở SEA Games nhưng họ sẽ vượt qua được cú sốc đó và trở lại thăng bằng khi tham dự V-League.

"SEA Games đã kết thúc được 2 tuần. Trong quãng thời gian đó, các cầu thủ HAGL đã lấy lại tinh thần. Thắng thua trong bóng đá là điều tất yếu và với chừng đó thời gian, họ sẽ không bị ảnh hưởng nhiều khi bước vào V-League đâu", ông Hùng bày tỏ.

Với tình hình của hai đội cùng diễn biến khó lường ở V-League, HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra thận trọng: "Các đội ở V-League không có chênh lệch là bao nên gặp bất cứ đội bóng nào ở thời điểm này cũng hết sức khó khăn. Chúng tôi luôn tôn trọng HAGL bởi dù họ trẻ nhưng là tập thể tốt. Đó sẽ là trận đấu không hề dễ dàng và Than Quảng Ninh cần hết sức thận trọng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại