Sau một hồi "văn vẻ", ông Trump nói toạc bản chất của việc Mỹ rút khỏi Syria

Tất Đạt |

Chưa đầy một ngày sau khi có những tuyên bố "hoa mỹ" về chiến thắng của Mỹ tại Syria, ông Trump lại có những phát biểu bất ngờ khác.

Ông Trump thay đổi quan điểm "chóng mặt"

Ngày 20/12 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump lại có phát biểu trái ngược với những gì ông nói trước đó. Cụ thể, ông cho rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn - đây từng là lý do ông Trump sử dụng để bảo vệ cho quyết định đột ngột rút quân đội Mỹ khỏi Syria.

Trên Twitter của mình, ông Trump viết rằng việc Mỹ rút 2.000 quân khỏi Syria đồng nghĩa với việc các quốc gia khác, bao gồm "kình địch" của Mỹ, sẽ phải tiếp tục cuộc chiến chống lại IS.

"Mỹ có muốn trở thành Cảnh sát ở Trung Đông không khi mà Mỹ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC BẤT CỨ THỨ GÌ mà còn phải tiêu tốn hàng nghìn tỉ USD và sinh mạng quý giá của công dân Mỹ để bảo vệ những người mà - trong hầu hết các trường hợp - không trân trọng những gì Mỹ làm cho họ? Chúng ta có muốn ở đó mãi không? Đã tới lúc các bên khác tự cầm súng lên và chiến đấu với IS," ông Trump viết.

Sau một hồi văn vẻ, ông Trump nói toạc bản chất của việc Mỹ rút khỏi Syria - Ảnh 1.

Chưa dừng ở đó, ông Trump còn tuyên bố rằng: "Nga, Iran, Syria và nhiều quốc gia khác đều không vui vẻ gì khi Mỹ rút quân - mặc cho những gì hãng Tin Giả nói - bởi vì bây giờ họ sẽ phải chiến đấu với IS và những phe phái khác mà không có sự hỗ trợ của Mỹ. Tôi đang xây dựng một quân đội hùng mạnh nhất thế giới. Nếu IS dám tấn công, chúng sẽ chết chắc!"

Tổng thống Nga Putin đã ca ngợi quyết định của tổng thống Trump khi rút quân ra khỏi Syria, tuy nhiên ông vẫn bày tỏ sự nghi ngờ nhất định bởi "năm nào Mỹ cũng hứa đưa quân ra khỏi Afghanistan nhưng chưa thực hiện".

Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận.

IS sẽ quay trở lại?

Quyết định rút lính Mỹ khỏi Syria được thông báo đột ngột vào ngày 19/12, khiến Washington và nhiều nước bị bất ngờ và bối rối.

Tới cuối ngày, nhiều đồng minh Mỹ tại Syria đã bắt đầu bày tỏ quan ngại vì không thể đủ khả năng tự đối phó với IS.

Trong đoạn thông báo về quyết định trên Twitter, ông Trump viết: "Chúng ta đã hạ gục IS tại Syria, đó là lý do duy nhất để tôi đưa lính Mỹ tới đây trong nhiệm kì Trump." Ông Trump sau đó cũng đăng một đoạn video với nội dung tương tự.

Nhưng nhiều tháng trước, chính quyền ông Trump đã đưa ra các nội dung trái ngược với quyết định này.

Chỉ một ngày trước khi ông Trump tuyên bố IS bị tiêu diệt, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino nói về cuộc chiến chống IS ở Syria: "Chúng ta đã đạt được những bước tiến đáng kể trong cuộc chiến gần đây tại Syria... nhưng không thể nói mọi việc đã kết thúc".

IS đã không còn duy trì được vùng lãnh thổ rộng lớn như trước đây và mất quyền kiểm soát các khu vực khắp Iraq và Syria. Nhưng rất nhiều báo cáo, bao gồm cả báo cáo từ tướng tình báo của Lầu Năm Góc, cho rằng tổ chức này vẫn còn từ 20.000 đến 30.000 chiến binh trên khắp Trung Đông.

"Tiêu diệt được IS không có nghĩa là có thể nhắm mắt lại và nói 'Ổn rồi, chúng ta đã tiêu diệt được chúng', rút hết quân, rồi sau đó tự hỏi tại sau IS lại quay lại," Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis trả lời các phóng viên tại Lầu Năm Góc.

"Đã bao nhiêu lần chúng ta chứng kiến việc này tại Iraq. Và chúng vẫn tìm cách quay trở lại."

Ông Trump đã vấp phải vô số chỉ trích vì thông báo rút quân khỏi Syria, bao gồm từ những nghị sĩ cùng đảng Cộng hòa.

Thượng Nghị sĩ Lindsey Graham, một người thân cận với tổng thống, nói rằng việc IS bị tiêu diệt hoàn toàn là "tin giả mạo" và việc đưa lính Mỹ về nước là "rất sai lầm".

"Nói IS đã bị tiêu diệt hoàn toàn là lời nói thiếu chính xác. Chúng đã bị thương, đã bị hạ gục và tôi đề cao đóng góp của tổng thống Trump vì đã có chính sách thích đáng trong cuộc chiến chống IS, nhưng tôi sẽ không tin rằng IS đã bị tiêu diệt hoàn toàn," ông Graham phát biểu.

"Nói IS bị tiêu diệt tận gốc rễ là nói quá. Chúng đã bị tổn thất nặng nề nhưng chúng sẽ tiếp tục quay lại trừ khi chúng ta có thể ngăn chặn điều đó xảy ra."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại