Sau lời chê năm 2016, "người cũ" bảo vệ HLV Hoàng Anh Tuấn trước công kích của bầu Đức

Đoàn Dự |

Mới đây, bầu Đức đã có phát ngôn cho rằng HLV Hoàng Anh Tuấn nên tự trọng, từ chức HLV U19 Việt Nam.

Trước những ý kiến của bầu Đức, HLV đội trẻ Hà Nội FC, Phạm Minh Đức chia sẻ:

"Với bóng đá trẻ tôi cũng làm lâu năm rồi, còn tùy lứa. Có lứa tốt và chưa tốt. Lứa này thiệt thòi hơn vì các em ở ngay sau lứa Quang Hải, Thái Quý… Vừa rồi các em lại tham gia ít giải, chủ yếu đá giải trẻ thôi nên khả năng của các em cũng ở mức độ.

Các em thường phải dự bị ở các đội hạng Nhất. Duy nhất có Bùi Hoàng Việt Nam ở Hà Nội B đá chính, Trần Văn Công đá chính. Lê Xuân Tú cũng dự bị. Các em ít được cọ xát, thi đấu. Những vị trí khác như Bá Sang, Nho, Dũng, Tới… gần như đều dự bị. Vì thế khó đòi hỏi HLV Hoàng Anh Tuấn làm tốt hơn được nữa.

Còn vấn đề bầu Đức nói thì tôi không bình luận. Mỗi người 1 quan điểm. Nhưng với quan điểm của tôi, thời điểm này không ai làm tốt hơn anh Hoàng Anh Tuấn ở Việt Nam đâu. Nhiều HLV họ còn không mặn mà với bóng đá trẻ Việt Nam.

Nên tôi nghĩ phải trân trọng những người dũng cảm. Anh Tuấn là xứng đáng. Anh ấy phải giỏi thì mới có thành tích dự VCK U20 World Cup. Anh Tuấn là 1 người tâm huyết. Đây là góc độ của 1 người đồng nghiệp. Là HLV thì ai cũng có thành công và thất bại".

Sau lời chê năm 2016, người cũ bảo vệ HLV Hoàng Anh Tuấn trước công kích của bầu Đức - Ảnh 1.

Sau thất bại của U19 Việt Nam ở VCK U19 châu Á, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết lứa cầu thủ này sẽ là nòng cốt của Việt Nam dự SEA Games 2021 trên sân nhà. Hướng đến giải đấu 3 năm nữa, HLV Phạm Minh Đức đặt nhiều niềm tin:

"Lứa này còn 3 năm nữa để dự SEA Games 31. Hiện lứa này có nhiều người chấn thương chưa thể tham gia, nhiều cầu thủ khác cũng chưa được tuyển chọn vì các em lúc này chưa tốt. Nhưng có những em sinh năm 2000 cũng sẽ cùng lứa này, và tôi tự tin các em rất tốt.

Nếu các em có 3 năm được cọ xát, đầu tư, chăm bón chuẩn bị cho SEA Games thì tôi nghĩ còn nhiều em và sẽ phát triển. Chúng ta luôn luôn lạc quan. Đừng nhìn qua 1 giải đấu. Các em cống hiến hết khả năng rồi mà quay ra mổ xẻ thì không nên. Bóng đá Thái Lan cũng có lúc thất bại, nên hãy vui vẻ. Những người làm bóng đá, lãnh đạo VFF, HLV ĐT đều biết phải làm gì".

Vào năm sau, Việt Nam sẽ lại dự SEA Games 30. Ở giải đấu khá gần này, HLV Minh Đức cho rằng U19 Việt Nam cũng có vài cái tên đủ khả năng tham dự:

"SEA Games năm sau thì có Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Tới,. Lê Xuân Tú, Hữu Thắng… có thể dùng được".

Sau lời chê năm 2016, người cũ bảo vệ HLV Hoàng Anh Tuấn trước công kích của bầu Đức - Ảnh 2.

Ngược về cuối năm 2016, HLV Phạm Minh Đức từng hàm ý U19 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn may mắn nên mới được dự VCK U20 World Cup.

"Tôi nghĩ các em (U19 Việt Nam) đi tầm châu lục là rất may mắn. Các em còn trẻ, nhút nhát, không dám đá hết sức và còn thiếu nhiều thứ lắm. Các cầu thủ U19 Việt Nam kém xa so với lứa cầu thủ U19 HA.GL Arsenal JMG…".

Bối cảnh lời nhận định đó là khi HLV Phạm Minh Đức dẫn dắt U21 Việt Nam tham dự U21 Quốc tế báo Thanh Niên 2016. Khi đó đội U21 Việt Nam có không ít các cầu thủ U19 Việt Nam vừa giành vé dự VCK U20 World Cup.

Thời điểm ấy, nhiều người đã cho rằng HLV Phạm Minh Đức hướng mũi công kích vào HLV Hoàng Anh Tuấn. Nhưng có lẽ, là 1 người thẳng tính, HLV Phạm Minh Đức chỉ muốn dạy dỗ các cầu thủ U19 Việt Nam mà thôi. Còn như hiện tại, có thể thấy HLV Phạm Minh Đức đang hết lời bảo vệ người đồng nghiệp, sau một giải đấu U19 châu Á 2018 không thành công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại