Sau đối thoại, dân khu rác thải Nam Sơn được khám bệnh miễn phí

Tú Anh |

Sau buổi đối thoại trực tiếp với Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và thực hiện những kiến nghị, những người dân nằm trong vùng ảnh hưởng ô nhiễm của Khu liên hiệp xử lý rác thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn), đã được khám chữa bệnh miễn phí.

Ngày 1/6 thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Y tế và huyện Sóc Sơn tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí các hộ dân chịu ảnh hưởng từ Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn thuộc các xã Hồng Kỳ, Bắc Sơn, Nam Sơn (huyện Sóc Sơn).

Trong ngày đầu tiên hàng trăm người dân trên địa bàn đã được đội ngũ y, bác sĩ thuộc các bệnh viện lớn về tận nơi khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí.

Dự kiến trong khoảng thời gian 15 ngày, chương trình sẽ tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho khoảng 10.000 cư dân thuộc 3 xã Hồng Kỳ, Bắc Sơn và Nam Sơn của huyện Sóc Sơn.

Được biết, để chuẩn bị cho chương trình khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho cư dân 3 xã vùng chịu ảnh hưởng của Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, đội ngũ gần 40 y, bác sĩ chuyên nghiệp hiện đang công tác tại các bệnh viện tuyến Trung Ương và Hà Nội như: Bệnh viện Châm cứu Trung Ương; Ung bướu Hà Nội, Bắc Thăng Long, Đa khoa Xanh Pôn, Mắt Hà Nội, Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn và đoàn khám của Quân khu Thủ đô, đã được huy động.

Nhiều trang thiết bị máy móc phục vụ xét nghiệm, sàng lọc, lấy mẫu sinh hóa,… cũng được vận điều động để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho bà con nơi đây.

Sau đối thoại, dân khu rác thải Nam Sơn được khám bệnh miễn phí - Ảnh 1.

Trước đấy vào ngày 28/5, như Tiền Phong phản ánh sau gần 3 giờ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trực tiếp đối thoại với người dân nằm trong vùng ảnh hưởng ô nhiễm của Khu liên hiệp xử lý rác thải Nam Sơn, người dân đã dỡ bỏ lều bạt, rào chắn, cho xe vận chuyển tiếp tục ra vào khu chôn lấp, xử lý rác thải.

Tại buổi đối thoại này người dân 3 xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ đã đưa ra hàng loạt kiến nghị và câu hỏi với lãnh đạo Hà Nội như: đề nghị nâng mức tiền hỗ trợ ảnh hưởng môi trường; xây dựng trạm quan trắc theo dõi ô nhiễm không khí, nguồn nước; yêu cầu cấp nước sạch cho dân...

Bên cạnh đó, người dân bày tỏ những lo lắng về vấn đề sức khoẻ lâu dài.

Do đó, họ đề nghị xem xét để người dân sống trong vùng ảnh hưởng ô nhiễm được hưởng bảo hiểm y tế cao nhất cũng như được khám bệnh định kỳ và phát thuốc miễn phí.

Với những kiến nghị thuộc thẩm quyền, lãnh đạo thành phố Hà Nội cam kết sẽ trả lời người trong thời gian sớm nhất.

Riêng kiến nghị được hưởng bảo hiểm y tế ở mức cao nhất và phải có thẻ sớm, Chủ tịch TP giao huyện Sóc Sơn, xã Nam Sơn triển khai cấp thẻ bảo hiểm y tế cho tất cả người dân trong vùng ảnh hưởng ngay sáng thứ 2 (30/5).

Đồng thời hứa sẽ có 9 tổ công tác thực hiện việc khám chữa bệnh ban đầu cho người dân tại địa phương, do Bộ Tư lệnh Thủ đô đảm nhiệm.

Bên cạnh đó, TP Hà Nội sẽ làm việc với Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam họp bàn để nghiên cứu về mức chi trả cho người dân trên tinh thần vận dụng mức cao nhất...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại