Sau "cú sốc Nhật Bản", Messi Thái, M10 Campuchia giờ ra sao?

Đoàn Dự |

Cuối năm 2015, bóng đá Đông Nam Á sôi động hẳn lên, khi Nhật Bản liên tục gửi lời mời tới các siêu sao hàng đầu sang chơi tại J-League. Nhưng câu chuyện giờ đã đi tới đâu?

Trước đó khá lâu, đã râm ran câu chuyện J-League 2 và một đội bóng Hàn Quốc muốn mượn 3 cầu thủ HAGL là Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường. Đó thật sự là một thông tin đình đám, nổi bật ở mặt bằng bóng đá ĐNÁ.

Nhưng rất bất ngờ, sau đó những cái tên lớn thuộc J-League "cao sang" như Gamba Osaka, Sagan Tosu, Mitsuru Murai đã ngỏ lời muốn mời các cầu thủ Thái Lan (Theerathon Bunmathan, Teerasil Dangda, Chanathip Songkrasin, Worachit Kanitsribampen), Indonesia (Evan Dimas) và Campuchia (Chan Vathanaka) sang thi đấu.

Những thông tin này đã làm giảm giá trị chuyến du học của 3 ngôi sao Việt Nam. Nhưng giờ khi bộ 3 phố núi đã xuất ngoại được hơn nửa năm, thì những cái tên nói trên thế nào?

Chanathip Songkrasin (22 tuổi) – người được mệnh danh Messi Thái, thực ra vẫn đang thi đấu trong nước. Đầu năm 2016, anh được cho mượn đến CLB danh tiếng Muangthong United.

Gần 4 tháng sau khi đến CLB mới, Chanathip Songkrasin mới ghi được bàn thắng cho CLB này, trước Chonburi. Tính đến nay, Messi Thái đã có 15 lần ra sân ở đội bóng hàng đầu xứ Chùa tháp.

Sau cú sốc Nhật Bản, Messi Thái, M10 Campuchia giờ ra sao? - Ảnh 1.

Chanathip Songkrasin đang nỗ lực thể hiện bản thân ở Muangthong United.

Chan Vathanaka (22 tuổi) – cầu thủ được mệnh danh Messi Campuchia cũng từng nhận lời mời từ vài CLB J-League, nhưng có vẻ chỉ là trên… mặt báo. Chính Chan Vathanaka từng chia sẻ nếu có cơ hội sang giải đấu hàng đầu xứ Mặt trời mọc, anh sẽ "khăn gói quả mướp" lên đường lập tức.

Nhưng đến lúc này, Messi Campuchia vẫn đang ở trong nước, chơi cho CLB Boeung Ket Angkor. Trong trận đầu tiên của mùa 2016, cầu thủ này ghi hat-trick vào lưới CMAC FC (6-0) chỉ sau… 5 phút.

Ngày 21/5/2016, anh lại ghi 3 bàn vào lưới Svay Rieng ở các phút 85, 89 và 90+3, giúp CLB chủ quản ngược dòng 3-1.

Sau cú sốc Nhật Bản, Messi Thái, M10 Campuchia giờ ra sao? - Ảnh 2.

Chan Vathanaka đang chơi vô cùng ấn tượng ở Campuchia.

Hiện sau 12 vòng, CLB Boeung Ket Angkor đang dẫn đầu giải VĐQG Campuchia với 33 điểm, trong đó Chan Vathanaka là đầu tàu, ghi tới 18 bàn thắng (dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, hơn người thứ nhì 4 bàn).

Một cái tên khác đáng chú ý, ở Indonesia là Evan Dimas (21 tuổi) cũng đang chơi bóng ở trong nước chứ không tới Nhật Bản. Cuối năm 2015, Evan Dimas có cơ hội sang UE Llagostera, CLB TBN chơi tại hạng 2 thử việc 1 tuần nhưng không để lại nhiều dấu ấn.

Sau cú sốc Nhật Bản, Messi Thái, M10 Campuchia giờ ra sao? - Ảnh 3.

Evan Dimas gặp không ít khó khăn ở trong nước.

CLB Evan đang đầu quân là Bhayangkara Surabaya, chơi ở Indonesia Soccer Championship – giải đấu mới hình thành hòng tạm thay thế Indonesia Super League bị đình chỉ.

Dù đã ghi 1 bàn thắng cho CLB mới, nhưng thực tế Evan Dimas không được trọng dụng và mới ra sân 2 lần tại sân chơi Indonesia Soccer Championship.

Bóng đá Thái Lan còn 3 cầu thủ nữa từng được Nhật Bản mời mọc vào năm ngoái. Tài năng trẻ Worachit Kanitsribampen (18 tuổi) thực tế đã tới xứ Mặt trời mọc, thử việc ở CLB J-League FC Tokyo một tuần, cùng cả đội một lẫn U18 nhưng không thể trụ lại.

Tuy nhiên, tin vui với Worachit Kanitsribampen là trong năm 2016, cầu thủ này dù chẳng thể tới Nhật thi đấu thì cũng không bị Chonburi mang cho mượn thêm nữa. Tính tới nay, Worachi đã được chơi 9 trận cho CLB Thái Lan ở Thai League.

Sau cú sốc Nhật Bản, Messi Thái, M10 Campuchia giờ ra sao? - Ảnh 4.

Worachit Kanitsribampen đang được Chonburi coi trọng và tạo điều kiện phát triển.

Tại sân chơi vòng loại AFC Champions League, Worachi cũng được vào sân thi đấu 1 lần, hứa hẹn tương lai khá xán lạn.

Theerathon Bunmathan (26 tuổi) hiện cũng đang chơi trong nước. Tháng Sáu vừa rồi, anh vừa chuyển từ Buriram United (6 năm gắn bó) sang Muangthong United (đã chơi 3 trận ở Thai League, ghi 1 bàn).

Còn Teerasil Dangda (28 tuổi) hiện cũng đã chơi 23 trận cho Muangthong United, ghi 11 bàn và tất nhiên đã không sang Nhật Bản.

Sau cú sốc Nhật Bản, Messi Thái, M10 Campuchia giờ ra sao? - Ảnh 5.

Theerathon Bunmathan (trái) và Teerasil Dangda.

Như vậy tính đến lúc này, sau nhiều đồn thổi dịp cuối năm 2015, vẫn chỉ có duy nhất 3 cầu thủ HAGL là thật sự từ ĐNÁ đến Nhật Bản, Hàn Quốc thi đấu.

Tuy nhiên, hiệu quả của việc Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường du học vẫn chưa rõ ràng, vì chủ yếu phải ngồi ngoài, tập luyện cùng đội dự bị hay trẻ, mà hiếm khi lên tập thể chính thức, chứ đừng nói chuyện được ra sân thường xuyên.

Kỳ AFF Cup 2016 cuối năm nay sẽ là dịp rất tốt để xem, sau 1 năm người trong nước, kẻ xuất ngoại, ai sẽ thi đấu nổi bật hơn!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại