Sau cái gạt tay đầy phũ phàng, Đệ nhất phu nhân Mỹ lại trở thành tâm điểm chú ý khi nghiêng đầu "né" nụ hôn của chồng

DIỆP LỤC |

Một khoảnh khắc gượng gạo giữa Đệ nhất phu nhân Melania Trump và chồng đã lọt vào ống kính máy quay, thu hút sự chú ý của dư luận.

Vào tối ngày 25/8 (giờ địa phương), Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã xuất hiện tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng và có bài phát biểu quan trọng. 

Trong lần xuất hiện mới nhất, bà Melania lựa chọn áo khoác đi cùng váy kaki mang phong cách quân đội.

Sự xuất hiện của bà đã thu hút giới truyền thông và dư luận, đặc biệt khoảnh khắc bà né tránh nụ hôn của chồng đã trở thành tâm điểm chú ý. 

Một đoạn video được chia sẻ trên truyền thông cho thấy, khi ông Trump ghé sát để chuẩn bị hôn môi vợ thì bà Melania nghiêng đầu để ông hôn lên má, "né" nụ hôn thân mật. 

Hành động này của Đệ nhất phu nhân Mỹ ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tàn của công chúng.

Đoạn video bà Melania lại bị soi "né" nụ hôn từ ông Trump.

Sau cái gạt tay đầy phũ phàng, Đệ nhất phu nhân Mỹ lại trở thành tâm điểm chú ý khi nghiêng đầu né nụ hôn của chồng - Ảnh 2.
Sau cái gạt tay đầy phũ phàng, Đệ nhất phu nhân Mỹ lại trở thành tâm điểm chú ý khi nghiêng đầu né nụ hôn của chồng - Ảnh 3.

Đệ nhất phu nhân Mỹ nghiêng đầu né tránh nụ hôn của chồng.

Một người viết trên Twitter: "Bà ấy hoàn toàn quay mặt đi khi ông Trump định hôn môi. Một sự né tránh đầy khéo léo".

"Chắc Đệ nhất phu nhân muốn giữ một hình ảnh đẹp trong bài phát biểu quan trọng của mình nên không muốn có những tiếp xúc quá thân mật với chồng", một người bình luận khác cho hay.

Vào tuần trước, bà Melania cũng gây xôn xao dư luận khi lạnh lùng gạt tay chồng lúc bước xuống khỏi chuyên cơ dù ông Trump 2 lần tìm cách nắm lấy. 

Lúc đó, nhiều người bảo vệ bà lên tiếng rằng vào thời điểm ấy, Đệ nhất phu nhân Mỹ đang mải giữ váy để tránh bị gió thổi tung.

Sau cái gạt tay đầy phũ phàng, Đệ nhất phu nhân Mỹ lại trở thành tâm điểm chú ý khi nghiêng đầu né nụ hôn của chồng - Ảnh 4.

Đệ nhất phu nhân Mỹ từng 2 lần gạt tay chồng vào tuần trước.

Trong bài phát biểu vào tối ngày 25/8, bà Melania bày tỏ cảm thông với các nạn nhân của Covid-19 và kêu gọi ủng hộ chồng. 

Bà Melania nói: "Tôi muốn thừa nhận thực tế rằng kể từ tháng 3, cuộc sống của chúng ta thay đổi rõ rệt. Kẻ thù vô hình, Covid-19, đã càn quét đất nước xinh đẹp của chúng ta và tác động đến mọi người.

Tôi cảm thông sâu sắc với những người đã mất đi người thân. Và tôi cầu nguyện cho những người chịu bệnh tật, đau đớn. 

Tôi biết nhiều người đang lo lắng và nhiều người khác cảm thấy tuyệt vọng. Tôi muốn các bạn hiểu rằng các bạn không hề đơn độc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại