Sau bão tuyết, Boston lại hứng chịu nạn lụt và triều cường lớn nhất trong gần 1 thế kỷ

Thanh Hương |

Chưa kịp hồi lại sau trận bão tuyết lịch sử cùng cái lạnh khủng khiếp, thành phố Boston của Mỹ lại đang phải hứng chịu nạn lụt và triều cường khủng khiếp nhất trong gần một thế kỷ qua.

Theo Văn Phòng Dự báo Thời tiết Quốc gia Boston, với số liệu đo được là 4,6m, đây là mức triều cường cao nhất từ khi cơ quan này bắt đầu thu thập các số liệu vào năm 1921.

Sau bão tuyết, Boston lại hứng chịu nạn lụt và triều cường lớn nhất trong gần 1 thế kỷ - Ảnh 1.

Hết bão tuyết, Boston lại rơi vào ngập lụt.

Mức triều cường này đã khiến cho tình trạng lụt lội khắp thành phố trở nên nghiêm trọng hơn.

Ông Benjamin Sipprell, một chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn cho biết: "Đây đúng là điều chưa từng có. Chúng ta phải ghi nhớ về trận bão này".

Mức kỷ lục này được đánh giá là lớn hơn cả năm 1978, khi một trận bão tuyết khác vào mùa đông đã làm ngập các con phố của Boston. Không chỉ có thế, nó còn đánh bại "người anh em" kia ở một điểm khác, đó là nó xảy ra rất nhanh.

Boston chìm trong băng tuyết và lũ lụt.

Nếu như vào năm 1978, phải mất vài ngày thì triều cường mới đạt mức cao nhất, nhưng năm nay, tất cả chỉ diễn ra trong một ngày.

Trong khi đó, hiện nhiều nơi tại Boston, tuyết vẫn bao phủ tới 0,15m.

Theo CNBC và Boston Globe


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại