Sau 50 tuổi, dù có bao nhiêu tiền tiết kiệm cũng phải duy trì 3 “không”: Không sớm tỉnh ngộ chỉ hao tiền tốn của, tự rước họa vào thân

HUYỀN GIANG |

Ở ngưỡng tuổi trung niên, mỗi chúng ta đều phải lưu ý 1 số điều quan trọng để về già không cô đơn, sống trong thiếu thốn khổ sở. Những người sau 50 tuổi cần nhận ra những chân lý này để lúc nào cũng tự chủ.

Mỗi chúng ta đều phải trải qua tuổi trung niên và già cỗi. Sau nhiều năm làm việc hết mình, nỗ lực để có được cuộc sống đủ đầy, sung túc, ta cần nhận ra 1 số nguyên tắc sống phù hợp. Ở tuổi trung niên, bạn cần duy trì 1 cuộc sống bình yên, hạnh phúc và giữ gìn sức khỏe ổn định, sự dẻo dai, minh mẫn. Hơn thế nữa, từ tuổi 50 trở đi, dù bạn có khoản tiền tiết kiệm ít hay nhiều cũng cần duy trì 3 điều quan trọng dưới đây để đảm bảo cuộc sống ổn định.

1. Không tiêu tiền phung phí

Dù ở độ tuổi nào, đồng tiền đối với chúng ta đều quan trọng. Khi đã ở ngưỡng tuổi trung niên, những thông tuệ, nhạy bén dồn hết vào nửa đời trước, chúng ta càng thấy sự quan trọng của đồng tiền. Những lúc đau ốm, sức lao động sụt giảm nghiêm trọng, nếu như không có tiền để trang trải cuộc sống bạn dễ rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Vì vậy, khi ở ngưỡng tuổi trung niên bạn cần có kế hoạch chi tiêu đúng đắn, phù hợp. Bạn cần tự nhủ bản thân tuyệt đối không được tiêu xài phung phí tránh tình trạng trở tay không kịp lúc bệnh tật ập tới.

Sau 50 tuổi, dù có bao nhiêu tiền tiết kiệm cũng phải duy trì 3 “không”: Không sớm tỉnh ngộ chỉ hao tiền tốn của, tự rước họa vào thân - Ảnh 1.

Ở tuổi ngoài 50, dù có bao nhiêu tiền tiết kiệm để dưỡng già cũng không nên chủ quan và tiêu xài vô tội vạ. Thay vì cứ đổ tiền cho những việc vô thưởng vô phạt, chúng ta hãy chi tiêu đúng lúc, đúng chỗ và ở 1 mốc tài chính nhất định.

Khi bạn già chưa chắc các con đã kịp thành đạt, giàu sang. Vì thế bạn không nên đặt gánh nặng tiền bạc lên các con mà hãy chi tiêu phù hợp để hạn chế phiền toái. Nhiều gia đình, khi cha mẹ chi tiêu vô tội vạ, đặt gánh nặng tài chính lên con cái còn dễ xảy ra mâu thuẫn không đáng có.

2. Không tự ý cho người khác vay tiền

Vay mượn tiền xưa nay vẫn là vấn đề nảy sinh nhiều câu chuyện khó xử. Khi chúng ta có sức lao động, công việc ổn định, việc cho người khác vay tiền sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng đối với người ở độ tuổi trung niên, việc tự ý giúp đỡ người khác nhiều khi sẽ rước họa vào thân.

Thời điểm này, chúng ta không thể kiếm tiền giỏi như hồi còn trẻ. Số tiền mà chúng ta tiết kiệm là để phòng trường hợp đau ốm khẩn cấp. Nếu như mang số tiền đó cho vay, lúc bạn cần gấp chưa chắc người ta đã kịp trả lại.

Sau 50 tuổi, dù có bao nhiêu tiền tiết kiệm cũng phải duy trì 3 “không”: Không sớm tỉnh ngộ chỉ hao tiền tốn của, tự rước họa vào thân - Ảnh 2.

Nếu như có tài chính dư dả, đủ để giúp đỡ người khác bạn cũng cần thẳng thắn nói với người ấy về thời gian vay nợ. Nhìn chung, bạn cần lường trước nhiều tình huống vì chuyện tiền nong rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Đừng để lòng tốt của bạn lại là thứ khiến bạn thiệt thòi.

3. Không dung túng cho con cái

Ở tuổi trung niên trở đi, chúng ta cần dạy dỗ con cái 1 cách triệt để để chúng trở thành người có ích cho xã hội, sống tốt đời đẹp đạo, được người khác nể trọng. Nhiều bậc cha mẹ có tâm lý dung túng cho sai lầm của con cái nên lớn lên chúng trở thành người hư hỏng, không có phép tắc, không có tình cảm.

Bạn nên dạy cho con cái cách sống trách nhiệm với bản thân, gia đình của mình. Nếu cứ cưng chiều con quá mức, chúng dễ sinh hư và sống buông thả, không biết nỗ lực, cố gắng, không có trách nhiệm với cuộc sống. Vì vậy, cách giáo dục của bạn khi con khôn lớn đóng vai trò quan trọng. Đừng quên dạy con trở thành 1 công dân tốt, 1 thành viên hoàn mỹ trong gia đình và không cần sự quản thúc của ai vẫn là người tử tế.

Theo Toutiao

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại