Sau 4 tháng, Nhật hoàng lần đầu lên tiếng về hôn nhân thị phi của cựu Công chúa Mako một cách đầy thâm thúy

CHI CHI |

Nhật hoàng Naruhito đã đề cập đến cựu Công chúa Mako trong bài phát biểu mừng sinh nhật của mình.

Ngày 23/2 vừa qua, Nhật hoàng Naruhito đã đón sinh nhật tuổi 62. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đây là năm thứ 3 liên tiếp Nhật hoàng không tổ chức sinh nhật mà chỉ tham gia họp báo với truyền thông vào ngày 21/2 tại Hoàng cung Tokyo.

Trong bài phát biểu mừng sinh nhật của mình, người đứng đầu Hoàng gia xứ sở mặt trời mọc đã bất ngờ đề cập đến cựu Công chúa Mako - cháu gái của ông. Cách đây 4 tháng, Mako đã chính thức từ bỏ tước hiệu để kết hôn với Kei Komuro, gây ra khủng hoảng lớn nhất cho hoàng gia trong nhiều thập kỷ. Nhiều người dân Nhật Bản phản đối cuộc hôn nhân vì những lùm xùm nợ nần tài chính của phò mã Kei Komuro. Trước sức ép quá lớn của dư luận, trước thềm đám cưới, hoàng gia đã thông báo cựu Công chúa Mako bị bệnh PTSD (rối loạn căng thẳng sau sang chấn).

Sau 4 tháng, Nhật hoàng lần đầu lên tiếng về hôn nhân thị phi của cựu Công chúa Mako một cách đầy thâm thúy - Ảnh 2.

Sau 4 tháng, Nhật hoàng mới có lần đầu trực tiếp phát biểu về scandal của cháu gái

Cụ thể, Nhật Hoàng Naruhito chia sẻ: "Tôi hy vọng Mako sẽ có một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai. Nhưng đồng thời, tôi xin lỗi vì nhiều người đã phải lo lắng trong thời gian qua". Theo Yahoo Japan nhận định, lời xin lỗi này cho thấy ông nhận thức rõ về tầm nghiêm trọng do scandal của cháu gái gây ra đối với niềm tin của dân chúng vào hoàng gia.

Khi được phóng viên đưa ra câu hỏi bị đánh giá là "bất thường" và khá nhạy cảm về căn bệnh tâm lý của cựu Công chúa, Nhật hoàng đã có câu trả lời không trực tiếp nhưng vẫn chỉ trích một cách tinh tế những người đã bạo lực mạng cháu gái trong nhiều năm: "Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể xây dựng một xã hội khoan dung, nơi chúng ta có thể suy nghĩ cho người khác, đặt mình vào vị trí của người khác, biết tôn trọng những người ở vị trí khác nhau và có suy nghĩ, tư tưởng khác nhau. Khi chúng ta nói lên ý kiến về ai đó, nó có thể làm tổn thương họ".

Sau 4 tháng, Nhật hoàng lần đầu lên tiếng về hôn nhân thị phi của cựu Công chúa Mako một cách đầy thâm thúy - Ảnh 4.

Đã 4 tháng trôi qua nhưng Mako vẫn là cái tên xuất hiện thường trực trên truyền thông Nhật Bản

Trong Hoàng gia Nhật, cựu Công chúa Mako không phải là người duy nhất từng bị chẩn đoán mắc bệnh tâm lý. Bản thân người vợ của Nhật hoàng là Hoàng hậu Masako cũng từng có thời gian dài bị trầm cảm do áp lực sinh người thừa kế từ hoàng gia lẫn công chúng.

Sau 4 tháng, Nhật hoàng lần đầu lên tiếng về hôn nhân thị phi của cựu Công chúa Mako một cách đầy thâm thúy - Ảnh 5.

Hình ảnh mới nhất của Nhật hoàng và Hoàng hậu Masako

Vào ngày 22, 23/2 vừa qua, chàng rể thị phi Kei Komuro đã thực hiện kỳ thi kiểm tra luật sư lần hai ở bang New York. Kết quả cuộc thi này sẽ được công bố vào khoảng cuối tháng 4 và nó sẽ quyết định về số phận tương lai của vợ chồng cựu Công chúa Mako. Nếu tiếp tục thi trượt, cặp đôi chắc chắn sẽ tiếp tục trở thành tâm điểm bị chỉ trích, chế giễu của dư luận, bất chấp việc đã trở thành dân thường và sống kín tiếng ở nước ngoài.

Nguồn: Yahoo Japan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại