Sau 3 năm đăng quang, cuộc sống của hoa khôi Học viện Ngoại giao 2018 hiện giờ ra sao?

Thủy Tiên |

Hoa khôi HV Ngoại giao - Lê Ngọc Thùy Dương đã có những chia sẻ mới về cuộc sống nhiều màu sắc trong những năm tháng trở thành du học sinh tại Úc.

Lê Ngọc Thùy Dương (cựu sinh viên ngành Truyền thông Quốc tế, Học viện Ngoại giao) được biết đến khi đăng quang cuộc thi Hoa khôi Ngoại giao 2018 (Miss DAV 2018).

Nhắc tới Thùy Dương, người ta nhớ ngay tới hình ảnh cô hoa khôi xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ và có thành tích học tập vô cùng “đáng nể”. Sau 3 năm đăng quang, Thùy Dương đã chững chạc và trưởng thành hơn nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung, tươi tắn như ngày nào. Cô nàng đã có những chia sẻ mới về cuộc tại "xứ sở chuột túi" sau những năm tháng trở thành du học sinh tại đây. 

Hoa khôi Ngoại giao 2018 - Lê Ngọc Thùy Dương ngày ấy - bây giờ

Sau khi tốt nghiệp Học viện Ngoại giao với thành tích học tập xuất sắc, năm 2019, Thùy Dương tự tin nộp đơn xin học bổng Thạc sĩ Truyền thông Kỹ thuật số tại Đại học Công nghệ Queensland (QUT) – Úc. Đây là một trong những học bổng có tỷ lệ chọi cao, tùy thuộc vào ngành học, trường học, quốc gia mà có yêu cầu hồ sơ khác nhau.

"Mỗi ngành học, trường học và quốc gia có thể đưa ra những yêu cầu khác nhau về hồ sơ. Tuy nhiên, theo mình, có ba yếu tố cốt lõi  tạo nên sức nặng cho hồ sơ ứng tuyển là bảng điểm, thành tích nghiên cứu và kinh nghiệm việc làm liên quan đến chuyên ngành theo đuổi”, cựu sinh viên Ngoại giao nói. 

Thùy Dương hiện đang sống tại Úc

Chia sẻ về cuộc sống mới bên trời Tây, Thùy Dương nhận xét có nhiều điều khiến cho một du học sinh cảm thấy choáng ngợp: “Có nhiều khác biệt về nhịp sống, văn hóa và thời tiết hay như áp lực học tập và mưu sinh mà du học sinh nào cũng sẽ trải qua... Và hơn hết vẫn là nỗi nhớ gia đình, bạn bè và Việt Nam”.

Để cân bằng cuộc sống bận rộn tại Úc và giải tỏa những cảm xúc tiêu cực, Thùy Dương thường áp dụng các bí quyết như , tập thể dục thường xuyên, chơi nhạc cụ, chăm sóc thú cưng và thưởng thức những món ăn ngon.

Cô nàng cựu hoa khôi cũng thể hiện sự lạc quan khi đối mặt với những thay đổi này: “Sau thời gian đầu bỡ ngỡ, tất cả rắc rối rồi cũng sẽ qua hết khi bạn dần quen với cuộc sống mới và học được cách xử lý những vấn đề này ổn thỏa. Mình nhận thấy rằng sinh viên Việt Nam năng động, cần cù và tháo vát, họ không mất nhiều thời gian để có thể thích nghi”.

Hiện tại, ngoài thời gian trên giảng đường, Thùy Dương còn thử sức với các công việc liên quan đến chuyên ngành truyền thông của mình. Những công việc này mang lại cơ hội cho Dương được trải nghiệm nhiều nền văn hóa mới, làm quen với bạn bè từ các quốc gia khác nhau và học thêm nhiều kiến thức mới.

Thùy Dương được trải nghiệm nhiều nền văn hóa khác nhau khi du học tại Úc

Dù đã ba năm trôi qua, cuộc thi Hoa khôi Ngoại Giao 2018 vẫn luôn là kỷ niệm đẹp khó quên và có ý nghĩa lớn đối với cô gái trẻ. Cho đến thời điểm hiện tại, Thùy Dương vẫn là một hoa khôi tài sắc vẹn toàn được mọi người nhớ đến. Tuy nhiên, danh tiếng cá nhân không phải là mục tiêu chính cô theo đuổi. 

Thùy Dương thổ lộ: “Mình và các thầy cô cùng những bạn sinh viên luôn mong tạo nhiều cuộc thi hướng đến là lan tỏa những thông điệp tích cực, truyền cảm hứng cho mọi người phát triển năng lực của bản thân. Đây mới là điều mà mình hy vọng sẽ được lưu giữ dài lâu trong lòng mọi người.”

Thùy Dương dự định sẽ về Việt Nam trong thời gian gần nhất

Xinh đẹp, độc lập, và tài năng, song Thùy Dương vẫn khiêm tốn không nhận mình là một cô gái thành công. Cựu sinh viên ngoại giao cho rằng mỗi người lại có một định nghĩa khác nhau về thành công, điều đó tùy thuộc vào mục đích sống của họ

"Mình không nghĩ nhiều về điều này và chỉ quan tâm là đã cố gắng hết mình chưa và có điều gì có thể làm tốt hơn không. Vậy nên, thay vì là "một cô gái thành công", mình thích cách nhìn nhận bản thân là một "cô gái nhỏ luôn nỗ lực".

Hoa khôi cũng chia sẻ thêm dự định gần nhất của cô là tốt nghiệp khóa học và nhận bằng Thạc sĩ Truyền thông Kỹ thuật số.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại