Sau 1 tuần uống thuốc hạ sốt, đến bệnh viện khám mới phát hiện mắc Covid-19

Đức Anh |

Đến nay, Bình Định đã ghi nhận 1.364 ca Covid-19, trong đó có 1.098 ca đã khỏi bệnh được xuất viện.

Người dân TP Quy Nhơn chờ tiêm vắc-xin Covid-19

Người dân TP Quy Nhơn chờ tiêm vắc-xin Covid-19

Sáng 7-10, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định đã thông tin về 6 ca Covid-19 mới phát hiện trên địa bàn, tất cả đều ở TP Quy Nhơn.

Đáng chú ý, trong số các ca Covid-19 nói trên, có 1 ca lây nhiễm trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây, khiến 2 người con mắc bệnh theo, là nữ bệnh nhân 822663 (SN 1974; ngụ khu phố 7, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn).

Cụ thể, ngày 28-9, bệnh nhân 822663 có triệu chứng sốt, đau đầu, tự mua thuốc điều trị tại nhà. Ngày 5-10, khi xuất hiện triệu chứng khó thở, người nhà đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa TP Quy Nhơn khám.

Ngay sau khi đến bệnh viện, bệnh nhân 822663 được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính nên được cách ly tạm thời để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 6-10, bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

Cùng ngày, cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu xét nghiệm và xác định 2 người con ở cùng nhà với bệnh nhân 822663 dương tính SARS-CoV-2.

Như vậy, tính từ ngày 28-6 đến nay, Bình Định đã ghi nhận 1.364 ca Covid-19. Trong đó, có 1.098 ca đã khỏi bệnh được xuất viện, 14 ca tử vong và 252 ca đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại